Tài xế taxi trả lại hơn 100 triệu đồng cho khách nước ngoài

Tài xế Hiếu trả lại chiếc ví chứa nhiều tài sản cho khách.
Tài xế Hiếu trả lại chiếc ví chứa nhiều tài sản cho khách.
TPO - Sau khi hoàn tất chuyến xe chở vị khách người Hàn Quốc tại trung tâm TPHCM, tài xế taxi tiếp tục đi chở khách khác thì phát hiện ghế sau có một chiếc bỏ quên, bên trong chứa số tiền lớn nên đã tìm cách trả lại.

Ngày 15/10, đại diện công ty cổ phần Tập đoàn Mai Linh cho biết đã trao trả lại cho hành khách Hu I-Chun (quốc tịch Hàn Quốc) số tài sản lên đến hơn 100 triệu đồng bỏ quên trên taxi của hãng này.

Trước đó, khoảng 18h tối 14/10, tài xế Lê Trung Hiếu, thuộc trung tâm vận hành taxi khu vực TPHCM đón vị khách người Hàn Quốc cùng gia đình từ đường Lý Tự Trọng (quận 1) đi đường Phạm Ngọc Thạch (quận 3).

Khi khách xuống xe, anh Hiếu tiếp tục di chuyển đi đón khách khác thì phát hiện ở ghế sau có một chiếc ví da. Kiểm tra thấy bên trong có nhiều tài sản gồm 4.000 USD, 10 triệu đồng và 1 thẻ ATM.

Tài xế taxi trả lại hơn 100 triệu đồng cho khách nước ngoài ảnh 1 Tổng số tài sản hơn 100 triệu đồng được tài xế trả lại cho hành khách Hàn Quốc.

Ngay sau đóm anh Hiếu đã thông báo về tổng đài, nhờ bộ phận chăm sóc khách hàng liên hệ hành khách đến nhận lại tài sản. Khoảng 3 tiếng sau, số tài sản trên đã được trao lại cho hành khách đánh rơi.

Theo Mai Linh, từ đầu năm đến nay, có tổng số 1.102 trường hợp khách để quên tài sản trên xe taxi của hãng. Trong đó, có 111 khách nước ngoài nhận lại tiền và tài sản có giá trị.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.