Tài xế taxi trả lại tài sản hơn 500 triệu đồng cho khách bỏ quên

Tài sản khách bỏ quên trên taxi.
Tài sản khách bỏ quên trên taxi.
TPO - Sau khi chở một gia đình đến trung tâm thương mại ở TPHCM, tài xế taxi đi chở khách khác thì phát hiện ghế sau có túi xách chứa nhiều tài sản trị giá hơn 500 triệu đồng liền liên hệ về tổng đài để tìm hành khách trả lại.

Ngày 12/10, công ty cổ phần tập đoàn Mai Linh cho biết, đã trao trả số tài sản gồm tiền và vàng với tổng giá trị ước tính khoảng hơn 500 triệu đồng cho khách hàng L.T.P (ngụ quận 11, TPHCM).

Trước đó, khoảng 18h10 ngày 10/10 khách hàng L.T.P cùng gia đình đón taxi Mai Linh tại số 222, đường Lạc Long Quân, phường 10, quận 11, TPHCM đến Trung tâm thương mại Thuận Kiều Plaza, đường Hồng Bàng, phường 12, quận 5.

Sau khi xuống xe, đoàn khách di chuyển vào trung tâm thương mại. Lái xe Nguyễn Thành Đức tiếp tục đi chở khách khác thì phát hiện ở dưới ghế sau có 1 túi đồ khách để quên.

Kiểm tra bên trong thấy có nhiều tài sản gồm 10.000 USD, 7 dây chuyển, 1 nhẫn kim cương, một đôi bông tai, 10 vòng Simen vàng, 1 vòng vàng kim cương, 2 thỏi vàng…

Tài xế taxi trả lại tài sản hơn 500 triệu đồng cho khách bỏ quên ảnh 1 Tài xế Đức và số tài sản khách bỏ quên trên taxi.

Ngay sau đó, anh Đức đã báo về tổng đài để liên hệ khách hàng đến nhận lại tài sản. Tối cùng ngày, toàn bộ tài sản đã được lái xe trao trả tận tay cho hành khách tại văn phòng Mai Linh.

Theo đại diện Mai Linh, trong 7 năm làm việc, anh Đức đã nhiều lần trả lại tài sản cho khách hàng như điện thoại, túi xách, giấy tờ. Anh Đức có vợ và hai con, hiện gia đình anh đang sinh sống tại TPHCM.

Trước đó, ngày 29/7, lái xe Hoàng Gia Thái của hãng taxi Mai Linh đã nhặt được tài sản hơn 50 triệu đồng tiền mặt cũng đã thông báo về văn phòng và công an, sau đó hành khách bị mất tiền đã liên hệ nhận lại được tài sản.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.