Tại sao độ tuổi mắc bệnh trĩ tại Việt Nam ngày càng trẻ hóa?

Trước kia tỷ lệ người mắc bệnh trĩ hầu như ở độ tuổi trung niên từ 50 tuổi trở lên. Tuy nhiên, theo thống kê thì độ tuổi mắc bệnh giảm xuống từ 35-45 tuổi là rất lớn, thậm chí cả những bạn trẻ đang còn đi học cũng mắc phải căn bệnh này.

"Thập nhân cửu trĩ"

Hiện nay không có con số thống kê chính xác tại Việt Nam có bao nhiêu người mắc phải căn bệnh “khó nói” này. Nhưng ông bà lại có câu “Thập nhân cửu trĩ” (10 người hết 9 người trĩ) để nói lên sự phổ biến của bệnh trĩ. PGS Nguyễn Thanh Long - Trưởng khoa phẫu thuật tự nguyện 1C Bệnh viện Việt Đức, cố vấn chuyên môn Bệnh viện ung bướu Hưng Việt cho biết: “Hơn 50% người mắc bệnh trĩ đến các phòng khám có độ tuổi trung bình là 30. Phần nhiều bệnh nhân ở lứa tuổi đang phải lao động chính trong gia đình và xã hội”.

Tại sao độ tuổi mắc bệnh trĩ tại Việt Nam ngày càng trẻ hóa? ảnh 1

Tỉ lệ mắc bệnh đặc biệt cao đối với nhân viên văn phòng, phụ nữ mang thai hoặc những người phải ngồi lâu vì công việc và học tập. Trong một nghiên cứu tại một nhà máy ở vùng trung du Bắc bộ, có đến 355 người mắc bệnh trĩ. Kết quả khảo sát của Hội Hậu môn và Trực tràng Việt Nam tại một số tỉnh miền Bắc, đặc biệt là tại Hà Nội, tới 55% số người đi khám về hậu môn bị bệnh trĩ.

Bệnh trĩ có nguy hiểm cho tính mạng không?

Với trình độ của y học hiện đại như ngày nay, thật ra khó có bệnh nhân nào chết vì bệnh trĩ. Tuy nhiên, với những bệnh nhân trĩ, chất lượng cuộc sống bị ảnh hưởng nặng nề. Đi tiêu ra máu, búi trĩ bị tắc gây đau, đi tiêu khó khăn... đã hành hạ họ và làm những người bị bệnh này suốt ngày trong một tình trạng tinh thần không thoải mái. Hơn thế nữa, bệnh nhân trĩ thường đi khám và điều trị rất trễ vì đây là một bệnh của vùng kín lúc nào cũng cần được che đậy, nên bệnh nhân thường e ngại khi đi khám, nhất là đối với phụ nữ. Có người ôm mãi nỗi niềm không biết tỏ cùng ai đến hàng chục năm, âm thầm chịu đựng, khi đến bệnh viện thì tổn thương thường là quá lớn, các phương pháp điều trị nhỏ ít xâm lấn không còn tác dụng mà phải áp dụng những phương pháp điều trị lớn, xâm lấn nhiều hơn và dĩ nhiên sẽ đau nhiều hơn.

Tại sao độ tuổi mắc bệnh trĩ tại Việt Nam ngày càng trẻ hóa? ảnh 2

Tỉ lệ mắc bệnh đặc biệt cao đối với nhân viên văn phòng, phụ nữ mang thai hoặc những người phải ngồi lâu vì công việc và học tập

Vậy khi bị bệnh trĩ người bệnh nên điều trị như thế nào?

Bệnh trĩ có rất nhiều phương pháp điều trị khác nhau. Đầu tiên phải kể đến phương pháp nội khoa với nhiều loại thuốc và nhiều dạng sử dụng từ thuốc uống làm tăng sức bền thành mạch, kháng sinh, chống viêm, giảm đau trong cơn đau cấp tính, đến các dạng tọa dược nhét hậu môn, các loại pomade bôi tại chỗ... và là điều trị đầu tay, khởi nguồn cho mọi phương pháp điều trị khác. Tuy nhiên, điều trị bằng phương pháp nội khoa chỉ áp dụng cho những búi trĩ nhỏ, chưa bị chảy máu nhiều, đang trong giai đoạn cấp tính gây đau đớn, viêm nhiễm.

Muốn điều trị triệt để bệnh trĩ, cần phải can thiệp vào búi trĩ bằng các thủ thuật chích xơ với thuốc gây xơ, đốt lạnh, thắt dây thun, đốt điện lưỡng cực, quang đông bằng hồng ngoại hay bằng phẫu thuật cắt bỏ búi trĩ và thắt các tĩnh mạch trĩ tận gốc bằng phẫu thuật Longo và Longo cải tiến cho kết quả khá khả quan như thời gian nằm viện ngắn, giảm đau nhiều sau mổ.

Tại sao độ tuổi mắc bệnh trĩ tại Việt Nam ngày càng trẻ hóa? ảnh 3

Người dân đi khám bệnh tại Bệnh viện Ung bướu Hưng Việt, số 34 Đại Cồ việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội

PGS. Nguyễn Thanh Long cho biết trĩ là một trong những bệnh cần được phổ cập kiến thức phổ thông. Những quan niệm sai lầm như tâm lý e dè, sợ người xung quanh kỳ thị vì nghĩ “trĩ sẽ lây”... khiến bệnh nhân không đi khám và điều trị sớm làm bệnh nặng và phức tạp hơn. Một số thay đổi trong lối sống có thể giúp phòng ngừa trĩ phát triển, trong đó táo bón là một nguyên nhân thường gặp, do đó cần uống nhiều nước mỗi ngày và ăn nhiều rau quả để có chất xơ giúp nhu động ruột hoạt động mạnh hơn... Ngoài ra, cần tránh những thực phẩm có chất kích thích như gia vị cay nồng, cà phê, bia rượu... Vận động cơ thể thường xuyên cũng cần thiết và có lợi cho quá trình tiêu hóa.

Một số yếu tố cho thấy nguyên nhân của bệnh trĩ:

- Những người phải đứng nhiều, ngồi lâu, ít vận động như nhân viên bán hàng, thợ may, thư ký...
- Những bệnh nhân mắc bệnh táo bón kinh niên, khi đi tiêu phải rặn nhiều làm tăng áp lực trong lòng ống hậu môn khiến các búi trĩ to dần và sa ra ngoài.
- Những bệnh nhân bị kiết lỵ: cũng do phải đi cầu nhiều lần trong ngày làm gia tăng áp lực trong ổ bụng, làm tăng thể tích của búi trĩ.
- Ngoài ra trĩ còn xuất hiện ở những bệnh nhân mắc các bệnh khác như hội chứng ruột kích thích, tăng áp lực trong ổ bụng, u bướu vùng hậu môn trực tràng và các vùng xung quanh...

Để biết thêm thông tin chi tiết về triệu chứng và nguyên nhân gây ra căn bệnh này bạn đọc có thể đến trực tiếp địa chỉ Bệnh Viện Ung Bướu Hưng Việt 34 Đại Cồ Việt - Hai Bà Trưng - Hà Nội hoặc gọi điện theo số: 094 230 0707 - 094 699 0707 để các chuyên gia tư vấn cụ thể hơn.

BỆNH VIỆN UNG BƯỚU HƯNG VIỆT

Địa chỉ: 34 Đại Cồ Việt, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 04.6272.4444 - Hotline: 0949.51.0707

Email: bvubhungviet@gmail.com

www.benhvienungbuouhungviet.vn

MỚI - NÓNG