Tài khoản Twitter của Thủ tướng Ấn Độ bị xâm phạm

0:00 / 0:00
0:00
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. (Ảnh: Reuters)
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. (Ảnh: Reuters)
TPO - Tài khoản Twitter cá nhân của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi “bị xâm phạm trong thời gian rất ngắn”, văn phòng của ông cho biết trong một tweet đăng hôm nay.

Vấn đề đã được thông báo tới Twitter và tài khoản cá nhân @narendramodi của Thủ tướng Modi ngay lập tức được bảo vệ, thông báo cho biết. Văn phòng của ông thông tin thêm rằng người theo dõi nên bỏ qua bất kỳ tweet nào xuất hiện trong thời gian tài khoản bị chiếm.

Chưa rõ tài khoản của ông bị chiếm trong bao lâu. Thủ tướng Ấn Độ đang có 73 triệu người theo dõi trên mạng xã hội này.

Phát ngôn viên Twitter cho biết hãng đã có những bước đi cần thiết để bảo vệ tài khoản, ngay sau khi nắm được vấn đề. Twitter cũng cho biết rằng cuộc điều tra của họ xác định không có dấu hiệu những tài khoản khác bị ảnh hưởng.

Vụ việc tương tự xảy ra với tài khoản Twitter của ông Modi vào tháng 9/2020, với sự xuất hiện của hàng loạt tweet kêu gọi những người theo dõi ông quyên góp bằng tiền điện tử cho một quỹ cứu trợ.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.