TPO - Tại buổi Tọa đàm trực tuyến "Mô hình, giải pháp quản lý chất thải rắn sinh hoạt và giảm chất thải nhựa tại các đô thị", ông Phan Xuân Thủy - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết hiện nay, Việt Nam đang thải ra môi trường khoảng 60.000 tấn rác thải sinh hoạt mỗi ngày, trong đó khoảng 60% là rác thải sinh hoạt đô thị.
TPO - Nhằm tuyên truyền đến đoàn viên, thanh niên, người dân nâng cao ý thức hạn chế sử dụng túi nilon, hạn chế rác thải nhựa, Thành Đoàn, Hội LHTN TP Hà Nội triển khai mô hình “Chợ dân sinh giảm thiểu rác thải nhựa năm 2024” tại chợ Quỳnh Đô (xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì).
TPO - 93% hàng dệt tái chế ngày nay đều đến từ chai nhựa chứ không phải từ quần áo cũ. Trong khi một chai nhựa có thể được tái chế năm hoặc sáu lần, nhưng khi chiếc áo phông bằng polyester được tái chế bằng chai nhựa thì nó sẽ không bao giờ có thể tái chế được nữa.
TPO - Chương trình "Đổi rác lấy cây - Đổi giấy lấy sách" được triển khai nhằm nâng cao nhận thức của đoàn viên, thanh niên trong việc hạn chế sử dụng rác thải nhựa, cải thiện không gian công sở và góp phần lan tỏa các thông điệp bảo vệ môi trường.
TPO - Các công nhân tại một nhà máy tái chế ở quận Si Racha (Chonburi, Thái Lan) đã tìm thấy một đôi chân người bị phân hủy bên trong một lô giấy bìa cứng từ Mỹ.
TPO - Ngày 16/12, chiến dịch “Cùng Gen G sống Xanh đi” với thông điệp "Sống Xanh giảm nhanh carbon" đã diễn ra tại Hà Nội, thu hút sự hưởng ứng tham gia của 400 sinh viên.
TPO - Sau khi Tiền Phong có loạt bài “Thâm nhập đường dây tái chế dầu thải” (ra ngày 30/9), UBND huyện Củ Chi, TP HCM nhiều lần kiểm tra, xử lý cơ sở tái chế dầu thải của ông Phan Đình Phương tại Kênh 8 đường Tam Tân, xã Tân Thông Hội. Sau một thời gian dài, hiện nay máy móc, phuy chứa dầu thải đã được di dời khỏi cơ sở trên.
TPO - Tại ngày hội Anti-Plastic Day, bạn trẻ được tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa lan tỏa thông điệp để giảm thiểu rác thải nhựa, hình thành sản phẩm thân thiện góp phần bảo vệ môi trường.
TP - Là một doanh nghiệp đề cao trách nhiệm xã hội, Unilever Việt Nam liên tục triển khai hàng loạt chương trình thúc đẩy phát triển xanh và bền vững từ môi trường đến con người. Đến nay, Unilever Việt Nam cũng là doanh nghiệp FDI hiếm hoi ở Việt Nam đạt mục tiêu phát thải ròng bằng “0” trong toàn bộ hoạt động của mình, phù hợp với định hướng phát triển của Chính phủ.
TPO - Vỏ hộp sữa, chai nhựa, giấy vụn được học sinh một trường trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk gom lại, sau mỗi giờ học mang đến Nhà tái chế của trường. Nguồn kinh phí thu được từ phế liệu này dùng thực hiện phong trào và các hoạt động đội, thiện nguyện.
TPO - Là một học sinh lớp 12 của Trường THPT chuyên Hà Nội Amsterdam, Nguyễn Ngô Anh Tuấn có những hoạt động tích cực tham gia các hoạt động tái chế rác thải và biến chúng thành những tác phẩm nghệ thuật đặc sắc để tuyên truyền những thông điệp tích cực về bảo vệ môi trường và bảo vệ sức khoẻ con người.
TPO - Qua gần 8 tháng triển khai tại 14 trường tiểu học ở Đà Nẵng, mô hình Chuyến xe Kế hoạch nhỏ đã thu gom và phân loại được gần 4.000 kg rác tài nguyên. Sắp tới, mô hình này sẽ tiếp tục được nhân rộng ở các trường tiểu học trên địa bàn.
TPO - 'Nhà nhiều lá' là một dự án cộng đồng được thành lập cuối năm 2020, do Hoàng Quý Bình (25 tuổi, quê Hải Dương) và nhóm bạn trẻ đang sinh sống, học tập tại TP. HCM xây dựng. Dự án với mong muốn lan tỏa cách sống xanh thông qua các sự kiện thu gom, tái chế rác, sử dụng sản phẩm thân thiện với môi trường.
TPO - Lần theo các chuyến xe chở nhớt thải đi tiêu thụ, phóng viên Tiền Phong phát hiện nhiều cơ sở tái chế lậu. Đây là những cơ sở gây xây dựng trái phép, gây ô nhiễm môi trường, nhức nhối ở địa phương.
TPO - Nhớt thải sau quá trình sử dụng được thu gom mang về các cơ sở này dự trữ, sau đó được trộn hóa chất, bơm vào lò để chưng cất. Dầu tái chế thành phẩm được bơm ra bể lắng. Sau quá trình phơi nắng cặn bùn lắng xuống đáy, lớp dầu phía trên được hút ra, đem đi tiêu thụ… Mỗi ngày, cơ sở này tái chế được hàng chục nghìn lít dầu thải.
TPO - Chai, can nhựa, phế liệu... đều được làm thành những sản phẩm, vật dụng có ích. Đây là thông điệp chống rác thải nhựa, bảo vệ môi trường của đoàn thanh niên trên địa bàn thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk tại lớp học tái chế.
TPO - Vũ Thành Đô (sinh năm 2000), quê Vĩnh Phúc, là sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Khoa học cây trồng. Hiện anh là Founder tại Hoa Sen đá Hà Nội. Theo Thành Đô, tình yêu cây trồng đến ngay từ khi anh còn nhỏ. Sau khi học xong cấp 3, anh đã quyết định đăng kí và theo học tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam với ước mơ có thể đồng hành cùng người nông dân trong sản xuất nông nghiệp và thỏa mãn đam mê hoa và cây cảnh.
TPO - Vượt quãng đường hơn 500 km, đoàn tình nguyện Đoàn Thanh niên C11 (Bộ Công an) và các đơn vị tổ chức chương trình “Cùng em tới trường”, tiến hành kéo điện lưới thắp sáng điểm trường, xây sân chơi, nấu “Bữa cơm có thịt”…cho các em nhỏ vùng khó khăn tỉnh Điện Biên.
TP.HCM đưa ra mục tiêu hết năm 2023, giảm sử dụng 65% sản phẩm nhựa dùng một lần, bao bì nhựa khó phân hủy sinh học của các tiểu thương tại chợ truyền thống.
TP - Là một kiến trúc sư đam mê với những sản phẩm xanh, anh Thái Khắc Tiến (44 tuổi) xây dựng cho mình một doanh nghiệp “Dấu chân xanh” tái chế, “lột xác” vỏ hộp sữa thành những sản phẩm có tính ứng dụng cao và truyền thông điệp chung tay bảo vệ môi trường.
TPO - Thay vì nung chảy, một nhà máy tái chế pin xe điện ở Canada sử dụng chất dung môi đặc biệt để phân loại bộ phận này thành những thành phần khác nhau.
Tại Trung Quốc, việc nhặt lại những món đồ bị bỏ đi là kỳ quặc, đáng xấu hổ. Tuy nhiên, một số người trẻ hiện nay luôn "săn rác" để mang về tái chế và sử dụng.
TPO - Đoàn Thanh niên phường Ngọc Khánh (Ba Đình, Hà Nội) phối hợp với Hội phụ nữ phường phát động phong trào người dân thu gom pin đã qua sử dụng để tái chế, bảo vệ môi trường.
TPO - Hiện nay, lượng rác thải phát sinh từ hoạt động thu gom tái chế phế liệu thôn Xà Cầu đã được xử lý theo quy định. Dự kiến tháng 12/2023 sẽ hoàn thành hệ thống xử lý nước thải, đưa hộ sản xuất vào cụm công nghiệp
TPO - Các bạn học sinh, sinh viên Hà Nội là tình nguyện viên của dự án "Green Life" (Cuộc sống xanh) đã tổ chức các hoạt động vì môi trường như đổi giấy, đổi rác lấy cây. Đây là một trong những hoạt động thường niên của dự án với mong muốn góp phần nâng cao nhận thức về việc phân loại rác thải, bảo vệ môi trường.
TPO - Các doanh nghiệp cho rằng, chi phí quản lý hành chính 3% như dự thảo đề xuất là số tiền rất lớn. Đề xuất này chưa phù hợp với Luật Bảo vệ môi trường và Nghị định 08/2022/NĐ-CP. Do đó, đề xuất chi phí quản lý hành chính bằng 0.
TP - Năm nay, câu lạc bộ (CLB) “Đồ cũ là vàng” tròn 10 tuổi. Kể từ khi thành lập đến giờ, những thành viên của CLB không giống ai này đã bền bỉ làm hàng trăm chuyến thu gom đồ cũ, mở hội chợ đồ thủ công, tái chế... để lấy kinh phí mua sách vở, áo ấm giúp trẻ em vùng cao.