T.Ư Đoàn thăm, chúc Tết tại Lai Châu

Anh Dương Văn An tặng quà cho công nhân công trình thủy điện Lai Châu Ảnh: Nguyễn Hà
Anh Dương Văn An tặng quà cho công nhân công trình thủy điện Lai Châu Ảnh: Nguyễn Hà
TP - Đoàn công tác T.Ư Đoàn do anh Dương Văn An, Bí thư T.Ư Đoàn dẫn đầu vừa có chuyến thăm, chúc Tết đồng bào, thanh niên, chiến sĩ biên phòng vùng cao tỉnh Lai Châu.

>> Xuân sớm giữa đại ngàn

Anh Dương Văn An tặng quà cho công nhân công trình thủy điện Lai Châu Ảnh: Nguyễn Hà
Anh Dương Văn An tặng quà cho công nhân công trình thủy điện Lai Châu. Ảnh: Nguyễn Hà.

Bí thư T.Ư Đoàn đã đến thăm hỏi, tặng quà Tết bao gồm dụng cụ thể dục thể thao, sách báo cho thanh niên công nhân tại công trường thủy điện Lai Châu ở xã Nậm Hàng, huyện Mường Tè. Đây là một trong những công trình trọng điểm quốc gia và cũng là công trình thanh niên. Công trình hiện có 1.300 cán bộ, công nhân, trong đó một nửa là thanh niên. Anh Dương Văn An biểu dương các cán bộ, công nhân trẻ tại đây luôn nỗ lực khắc phục khó khăn đẩy nhanh tiến độ thi công.

Hưởng ứng chương trình Xuân biên giới, Tết hải đảo, T.Ư Đoàn cùng Đoàn thanh niên Tập đoàn VNPT cũng đã về thăm, chúc Tết người dân, chiến sĩ biên phòng ở Pa Vệ Sử, Hu Bum (Mường Tè). Anh Dương Văn An động viên cán bộ, chiến sỹ đồng thời cho biết trong Năm thanh niên 2011, tuổi trẻ cả nước sẽ đẩy mạnh các phong trào như Nghĩa tình biên giới, hải đảo; Tuổi trẻ hành động vì biên cương Tổ quốc…

Đoàn đã tặng quà gồm bánh kẹo, đàn ghi ta, ti vi, chăn ấm... cho giáo viên vùng cao; trao 50 suất học bổng cho học sinh nghèo học giỏi và gia đình chính sách.

Tại buổi tọa đàm về công tác Đoàn và phong trào TTN của tỉnh Lai Châu, anh Dương Văn An ghi nhận các ý kiến chia sẻ khó khăn đặc thù với cán bộ Đoàn ở tỉnh vùng cao có 20 dân tộc thiểu số. “Có ngày cán bộ Đoàn phải băng rừng, vượt đèo 200km bằng xe máy để đưa nội dung hoạt động về với thanh niên cơ sở. Không biết hết các tiếng dân tộc thiểu số, cán bộ Đoàn cũng gặp khó khăn trong tuyên truyền nghề nghiệp việc làm, bảo vệ rừng…”, anh Vương Thế Mẫn, Phó Bí thư thường trực Tỉnh Đoàn, cho biết.

Anh Dương Văn An định hướng Tỉnh Đoàn phải có cơ chế động viên cán bộ Đoàn học tiếng dân tộc thiểu số, người biết dạy cho người chưa biết, cán bộ Đoàn dạy tiếng dân tộc mình cho cán bộ dân tộc khác đồng thời tích cực tham gia các lớp dạy tiếng dân tộc do tỉnh tổ chức.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG