Sương mù 'nhuộm' xám Bắc Kinh, gần 200 chuyến bay bị hủy bỏ

Người đi bộ ở Bắc Kinh bị sương mù nhấn chìm. Ảnh: AFP
Người đi bộ ở Bắc Kinh bị sương mù nhấn chìm. Ảnh: AFP
TPO - Sương mù dày đặc phủ kín cả thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc vào sáng nay (20/12), khiến gần 200 chuyến bay bị huỷ bỏ và một số đường cao tốc phải tạm đóng cửa.

Bắc Kinh và nhiều khu vực ở miền bắc Trung Quốc đang ở trong tình trạng “báo động đỏ”, mức cao nhất trong hệ thống cảnh báo ô nhiễm môi trường gồm 4 cấp độ ở quốc gia đông dân nhất thế giới này.

Theo ABCNews, kết quả đo chỉ số PM2,5 ((hạt bụi có đường kính nhỏ hơn 2,5micromet) tại Bắc Kinh vào sáng thứ Ba (20/12) lên đến 300 microgam/m3, cao gấp 12 lần so với mức khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) là 25 microgam/m3. Ở nhiều thành phố phía bắc Trung Quốc, có thời điểm, chỉ số này vượt ngưỡng 500 microgram/m3.

Sương mù 'nhuộm' xám Bắc Kinh, gần 200 chuyến bay bị hủy bỏ ảnh 1

Hình ảnh được chụp từ máy bay tại sân bay Bắc Kinh. Ảnh: AFP 

Phương tiện truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin, 169 chuyến bay đã bị huỷ tại Sân bay Quốc thế Thủ đô Bắc Kinh, do sương mù dày đặc làm giảm tầm nhìn xa giảm 300 m.

Không chỉ vậy, các tuyến đường vành đai và cao tốc bao quanh thành phố cũng tạm thời bị đình chỉ hoạt động để tránh tai nạn đáng tiếc xảy ra.

Nhà chức trách thậm chí đã cấm các nhà hàng sử dụng lò nướng than và cấm các hoạt động phun sơn trong thành phố.

Từ lâu, các thành phố lớn ở Trung Quốc đã phải đối mặt với tình trạng ô nhiễm không khí tồi tệ nhất trên thế giới. Chính quyền đổ lỗi cho sự phụ thuộc vào ngành năng lượng từ than và các nhà máy sản xuất; bên cạnh đó, nhiều xe cũ, kém chất lượng tham gia lưu thông cũng góp phần vào tình trạng chung.

Bắc Kinh và các thành phố khác đã áp dụng nhiều phương pháp cải thiện chất lượng không khí như chuyển các nhà máy nhiệt điện sang dùng khí gas tự nhiên, cũng như gia tăng xe buýt điện và taxi.

Tuy nhiên, bất chấp cam kết giảm lượng khí thải carbon ra không khí, Trung Quốc vẫn là thị trường sản xuất và tiêu dùng than lớn nhất thế giới, với kế hoạch xây dựng các nhà máy mới và gia tăng sản xuất.

Sương mù 'nhuộm' xám Bắc Kinh, gần 200 chuyến bay bị hủy bỏ ảnh 2

Buổi sáng ở Bắc Kinh không khác gì trời lúc chiều tối mùa đông. Ảnh: ChinaDaily

Sương mù 'nhuộm' xám Bắc Kinh, gần 200 chuyến bay bị hủy bỏ ảnh 3

Cả bầu trời phủ kín một màu xám xịt. Ảnh: AFP 

Sương mù 'nhuộm' xám Bắc Kinh, gần 200 chuyến bay bị hủy bỏ ảnh 4

Các toà nhà mờ ảo trong làn sương mù. Ảnh: New China

Kể từ khi rơi vào tình trạng “báo động đỏ”, hơn 700 công ty ngừng sản xuất ở Bắc Kinh. Cảnh sát giao thông kiểm soát tài xế thông qua theo dõi giấy phép thông hành. Hàng chục thành phố đóng cửa trường học và áp dụng các biện pháp khẩn cấp khác.

Gần đây, chính quyền Thiên Tân huỷ bỏ tổng cộng 350 chuyến bay và đóng cửa tất cả đường cao tốc trong khu đô thị. Dịch vụ vận tải công cộng được đẩy mạnh, song song là giảm thiểu xe tư.

Trong khi, nhà chức trách ở phía bắc tỉnh Hà Bắc yêu cầu các nhà máy than và xi măng tạm thời đóng cửa hoặc giảm sản xuất. Ở những nơi khác, đội ngũ y bác sĩ luôn trong trạng thái sẵn sàng để xử lý các trường hợp bệnh tật do ô nhiễm gia tăng.

Ngày 18/12, các trang web tin tức Trung Quốc đưa tin, số trẻ em nhập viện ở Bắc Kinh do khó thở tăng vọt. Các phòng chờ bệnh viện quá tải, còn bệnh nhân và người nhà luôn phải đeo khẩu trang che kín mặt.

Các cảnh báo dự kiến sẽ chấm dứt vào ngày 21/12.

Theo Theo ABCNews, ChinaDaily, USAToday
MỚI - NÓNG
Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh
Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh
TPO - Đại diện pháp luật một số doanh nghiệp là chủ đầu tư các dự án bất động sản ở Hòa Bình, Quảng Ninh... bị tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế. Trong đó, bà L.H.L. bị tạm hoãn xuất cảnh do Công ty Cổ phần Đô thị sinh thái Dầu khí Hòa Bình - chủ đầu tư dự án La Saveur De Hoà Bình nợ thuế hơn 1.000 tỷ đồng.