Sức trẻ đồng bằng hướng về cộng đồng

ĐVTN Cà Mau hiến máu tình nguyện. Ảnh: Nguyễn Tiến Hưng.
ĐVTN Cà Mau hiến máu tình nguyện. Ảnh: Nguyễn Tiến Hưng.
TP - Ngày 19/11, tại tỉnh An Giang, diễn ra hội nghị giao ban công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi (TTN) cụm sông Hậu sông Tiền năm 2014, do Bí thư thường trực T.Ư Đoàn Nguyễn Mạnh Dũng chủ trì.

Sức trẻ đồng bằng năm 2014 nổi bật vai trò “xung kích, tình nguyện phát triển KT- XH và bảo vệ Tổ quốc” với nhiều công trình, phần việc hướng về cộng đồng. Đại biểu các Tỉnh, Thành Đoàn đem đến hội nghị nhiều kinh nghiệm, kết quả của cuộc vận động “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”, thu hút gần 50.000 ĐVTN tham gia. Màu áo xanh tình nguyện tham gia làm sạch- đẹp- văn minh môi trường đô thị với hơn 227.000 ĐVTN tham gia.


Có nhiều con số nức lòng: Có 1.698 đội hình thanh niên tình nguyện tại chỗ, 511 đội hình hỗ trợ địa bàn khó khăn. Trong năm, hỗ trợ 1.288 ĐVTN vay hơn 10,3 tỷ đồng thực hiện 70 dự án tạo việc làm; tập huấn kỹ thuật cho hơn 20.000 ĐVTN để phát triển sản xuất; hiến 55.369 đơn vị máu, khám bệnh cấp thuốc trị giá 8,6 tỷ đồng. Tuổi trẻ huyện Phước Long (Bạc Liêu) xung kích xây dựng được nhiều xã đạt 19 tiêu chí nông thôn mới.

Nhưng hơn các con số là những mô hình sản xuất kinh doanh có hiệu quả của thanh niên đã đưa về nông thôn các phương thức sản xuất tiên tiến. Các công trình giữ gìn an toàn giao thông, chỉnh trang đô thị, xây dựng khu phố văn hóa góp phần hình thành lối sống đẹp. Anh Trần Hải Long, Phó bí thư Thành Đoàn Cần Thơ, cho biết các công trình, đề tài nghiên cứu khoa học trong học sinh, sinh viên, trí thức trẻ làm lợi nhiều cho xã hội. Cả vùng có 1.971 công trình, đề tài làm lợi hơn 4 tỷ đồng.

Tuy nhiên, không ngừng hướng về cộng đồng, các đại biểu chưa thỏa mãn với kết quả đã đạt được. Anh Trương Đăng Khoa, Bí thư Tỉnh Đoàn Cà Mau thẳng thắn: “Thanh niên nông thôn còn thiếu việc làm, phải đi xa tìm việc, biến động rất lớn. Thanh niên thiếu vốn để tạo việc làm tại chỗ. Chúng ta cần bàn bạc chủ đề cụ thể, đáp ứng nhu cầu bức thiết đó của thanh niên”. Không khí hội nghị sôi nổi với nhiều ý kiến thiết thực.

Phát biểu với hội nghị, Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình nói: “Sức trẻ đã tăng cường sức mạnh cho cấp ủy, chính quyền, đoàn thể với những công trình, hành động thiết thực, nên cần tiếp tục đẩy mạnh”. Hội nghị xác định chủ đề năm 2015: “Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng” với những hoạt động cụ thể, tập hợp ĐVTN phát triển KT- XH và bảo vệ Tổ quốc.

MỚI - NÓNG