| Một loại máy nghe lén điện thoại cố định được bán trên thị trường |
Luật sư Nguyễn Mạnh Thuật, Chủ tịch HĐQT Cty Luật hợp danh Đông Nam Á cho biết: “Dù không có quy định cụ thể về việc mua bán các thiết bị nghe lén có bị cấm hay không nhưng nếu cá nhân, tổ chức mua về sử dụng các thiết bị nghe lén thông tin của người khác là vi phạm pháp luật vì liên quan đến bí mật đời tư, vi phạm luật dân sự”.
Theo LS Nguyễn Mạnh Thuật, đây là các thiết bị công nghệ cao mới xuất hiện trên thị trường nên các văn bản pháp luật hiện hành chưa có điều khoản cụ thể về việc xử lý đối với hành vi mua bán, sử dụng các thiết bị trên.
Văn bản pháp lý mới nhất quy định về việc sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ của lực lượng cảnh sát nhân dân là Quyết định số 238 của Thủ tướng Chính phủ cũng không có điều, khoản nào nói về việc mua bán, sử dụng các thiết bị nghe lén di động, cố định, các loại máy phá sóng di động hiện đang được bán trên thị trường.
Quyết định này mới chỉ đề cập đến các thiết bị như camera, máy ghi âm, chụp hình chuyên dụng chứ không đề cập đến các thiết bị nghe lén, máy phá sóng trên.
Văn bản này cũng mới chỉ quy định tổ chức, cá nhân nào sử dụng các phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ của cơ quan chức năng một cách tùy tiện, không đúng mục đích, gây ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của công dân thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.
“Từ trước đến nay các thiết bị này được “ngầm định” là không được phép. Ngoài ra trong các văn bản cũng chỉ mới nói về các phương tiện hỗ trợ, các vũ khí thô sơ, vật liệu nổ thì do Nhà nước quản lý và sử dụng, kinh doanh các công cụ này phải được phép của cơ quan Nhà nước.
Còn cụ thể với các loại máy nghe lén di động, nghe lén cố định mà báo Tiền Phong nêu thì hiện chưa có quy định cụ thể cái nào được sử dụng, được kinh doanh, cái nào bị cấm. Cũng do là hành vi quá mới nên chưa có quy định cụ thể cũng như không có khung hình phạt đối với các hành vi phá sóng, nghe lén khi bị phát hiện”- ông Thuật nói.
Ông Thuật cũng cho biết, dù vậy nhưng khi cơ quan chức năng kiểm tra tại các địa điểm có bán các thiết bị này mà chủ cửa hàng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc các thiết bị thì có thể tịch thu thiết bị và phạt tiền cơ sở kinh doanh.
Đối với trường hợp sử dụng máy phá sóng để chặn việc sử dụng điện thoại vì mục đích xấu thì tổ chức, cá nhân bị ảnh hưởng và Cty cung cấp dịch vụ có thể gửi đơn tới cơ quan công an, Cục Tần số vô tuyến điện, Bộ Thông tin và Truyền thông và kiện ra tòa để đòi bồi thường những thiệt hại do người sử dụng máy phá sóng trái phép.
Còn nếu liên quan đến vấn đề phá sóng của các công trình an ninh quốc phòng hoặc các công trình quan trọng quốc gia thì chắc chắc sẽ bị xử lý theo mức độ nghiêm trọng và mức độ thiệt hại gây ra.
|
Thiết bị phá sóng từng gây thiệt hại cho nhiều doanh nghiệp Luật sư Nguyễn Mạnh Thuật cũng cho biết việc sử dụng thiết bị phá sóng để gây hại cho đối thủ cạnh tranh đã từng xảy ra ở Việt Nam hồi năm 2002. Khi đó hãng taxi V20 khi mở rộng hoạt động kinh doanh tại Hà Nội đã bị hãng taxi Thu Hương “chơi đẹp” bằng cách phá sóng vô tuyến điện điều khiển của V20 khiến hãng gặp rất nhiều khó khăn trong kinh doanh. Tháng 7/2008, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) cũng phải gửi văn bản kêu cứu lên Bộ Thông tin và Truyền thông về việc bị can nhiễu tần số mạng. Theo đó, sóng di động của mạng Vinaphone bị phá tại nhiều địa điểm khác nhau tại Hà Nội khiến các cuộc gọi của mạng thường bị rớt hoặc bị nhiễu sóng, ồn... ảnh hưởng tới khoảng 300.000 thuê bao và làm giảm nghiêm trọng chất lượng dịch vụ mạng trong khu vực, gây khó khăn cho doanh nghiệp trong việc phát triển thuê bao và kế hoạch kinh doanh. |