Sự bảo thủ của giải Ngoại hạng Anh dẫn đến số ca chấn thương tăng vọt?

Rất nhiều CLB tại Premier League đang mất những cầu thủ trụ cột vì chấn thương. Ảnh: Getty.
Rất nhiều CLB tại Premier League đang mất những cầu thủ trụ cột vì chấn thương. Ảnh: Getty.
TPO - Một số HLV đang chinh chiến tại giải Ngoại hạng Anh đã bày tỏ sự bất bình khi các cầu thủ của họ đang có tỉ lệ dính chấn thương cao hơn trông thấy trong mùa giải này.

Sau trận đại chiến cuối tuần trước giữa Man City và Liverpool tại Premier League vào cuối tuần trước, chiến lược gia của hai đội là Pep Guardiola và Jurgen Klopp đã đều cho rằng BTC của giải đấu “cần phải thay đổi cách xếp lịch thi đấu” nếu như muốn các đội có những trận đấu đạt chất lượng chuyên môn cao.

“Premier League phải thay đổi và BTC cùng với Sky và BT (hai đài truyền hình lớn tại Anh) cần phải ngồi lại và nói chuyện với nhau”, ông Klopp nói trong buổi họp báo sau trận đấu với Man City.

Bên cạnh đó, hai vị chiến lược gia này cũng đi đầu trong việc kêu gọi áp dụng lại quyền cho thay tối đa năm cầu thủ nhằm hạn chế những rủi ro chấn thương cho các cầu thủ và đã nhận được sự ủng hộ của hai HLV Solskjaer và Frank Lampard của Man United và Chelsea.

Trước đó, vị thuyền trưởng của Man United là Ole Gunnar Solskjaer cũng bày tỏ sự bực tức khi đội bóng của ông phải ra sân trong trận đấu sớm nhất của vòng đấu gần nhất (gặp Everton), mặc dù chỉ mới trở về Anh từ Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) vào sáng sớm thứ 5 sau khi có trận đấu tại đấu trường Champions League trong buổi tối trước đó(theo giờ Anh).

Sự bảo thủ của giải Ngoại hạng Anh dẫn đến số ca chấn thương tăng vọt? ảnh 1  Hậu vệ phải trụ cột của Liverpool, Trent Alexander-Arnold, đã dính chấn thương tương đối nghiêm trọng trong trận đấu với Man City. Ảnh: talkSPORT.

Theo Premier Injuries, cơ quan chuyên tổng hợp cơ sở dữ liệu về các chấn thương tại hạng đấu cao nhất của bóng đá Anh thì đã có tổng cộng 103 ca chấn thương cơ trong 8 vòng đấu đầu tiên của mùa giải Premier League năm nay, tăng 16% so với cùng kỳ năm ngoái.

Được biết, nguyên nhân chính cho việc giải ngoại hạng Anh trở lại với quy định cho thay tối đa 3 cầu thủ trong trận đấu như trước đây là do các CLB nhỏ mong muốn có “sự cạnh tranh công bằng” đối với các đội bóng lớn “có lực lượng dày hơn”.

Mặc dù vậy, HLV David Moyes hiện đang dẫn dắt một đội bóng trung bình tại Premier League là West Ham cũng cho biết ông đã “thay đổi suy nghĩ” sau khi ủng hộ quyết định gây nhiều tranh cãi nói trên trước khi mùa giải khởi tranh.

Về phía BTC giải Ngoại hạng Anh, trưởng BTC là ông Richard Masters cho biết việc quay trở lại với việc cho thay tối đa 5 cầu thủ trong các trận đấu là không thể sau khi chỉ có 11 CLB tán thành việc này trong khi cần có được sự ủng hộ của ít nhất 14 CLB để quyết định này được thông qua.

Theo Theo BBC
MỚI - NÓNG