Huế:

Sông Hương bị bồi lấp nghiêm trọng đoạn qua trung tâm thành phố

Sông Hương bị bồi lấp nghiêm trọng đoạn qua trung tâm thành phố
TP- Tình trạng bồi lấp bất thường còn làm tăng khả năng xói lở bờ sông phía bắc và các khu vực hạ lưu, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn giao thông đường thủy.

Đây là hiện tượng khác thường, hiếm khi xảy ra trong nhiều năm trở lại đây đối với dòng chảy sông Hương đoạn qua trung tâm thành phố Huế. Hiện tại, đoạn sông từ bến thuyền số 5 đường Lê Lợi đến bia Quốc Học đã hình thành một bãi bồi có chiều dài khoảng 200m, chiều rộng trên 70m gây cản trở dòng chảy, làm giảm khả năng thoát lũ cho lòng sông, ảnh hưởng đến mỹ quan thành phố.

Trước tình hình này, ngay trong chiều qua 31/10, UBND tỉnh Thừa Thiên- Huế đã có công văn (số 5392/UBND-GT) thống nhất chủ trương lập dự án đầu tư nạo vét bãi bồi tại đoạn sông Hương nêu trên.

Theo đó, dự án sẽ do Ban quản lý sông Hương đảm trách nạo vét đến cao trình -2,0; trên diện tích 1,4 ha, từ điểm thượng lưu bến thuyền số 5 đường Lê Lợi đến trước bia Quốc Học cách mép ngoài đường dạo công viên trung bình 50m.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.