Sóc Trăng: Trung tá công an xin lỗi sau vụ gây náo loạn

Sóc Trăng: Trung tá công an xin lỗi sau vụ gây náo loạn
TP-  Sau khi vụ gây náo loạn tại trường THPT Lê Minh Lợi, chiều 14/10, Trung tá Ca và người nhà đã vào trường xin lỗi Ban giám hiệu và nhân viên bảo vệ nhà trường.

Tiền phong số 232 ngày 14/10 có tin phản ánh Trung tá Lê Minh Ca ở Phòng cảnh sát bảo vệ Công an Sóc Trăng gây náo loạn trường THPT Lê Lợi.

GĐ Công an tỉnh Sóc Trăng đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Bảo vệ xác minh. Ngày 16/10, Trung tá Nguyễn Thanh Y, Phó phòng Cảnh sát Bảo vệ cho biết:

“Theo Trung tá Ca tường trình, người to tiếng chửi bới, hăm dọa trong trường học hôm đó là anh vợ thứ tư của ông Ca. Ông này hét “thằng nào đánh con tao…” nên có thể mọi người hiểu lầm là ông Ca vì con của ông Ca đã bị đánh.

Tuy nhiên, ông Ca cũng có mặt trong nhóm người gây náo loạn trường học, ông Ca còn gọi điện thoại cho công an phường báo tin con mình bị đánh. 

Được biết, sau khi vụ việc xảy ra, chiều hôm đó, Trung tá Ca và người nhà đã vào trường xin lỗi Ban giám hiệu và nhân viên bảo vệ nhà trường.

MỚI - NÓNG