Số ca mắc COVID-19 vượt mốc 1 triệu, Anh chính thức tái phong tỏa

Thủ tướng Anh Boris Johnson trong buổi họp báo tối ngày hôm qua.
Thủ tướng Anh Boris Johnson trong buổi họp báo tối ngày hôm qua.
TPO - Trong buổi tối ngày hôm qua (theo giờ Anh), Thủ tướng Anh Boris Johnson đã quyết định tái phong tỏa toàn quốc trong vòng 4 tuần do diễn biến ngày một phức tạp của “làn sóng COVID-19” thứ hai tại đảo quốc sương mù khi đã có hơn 1 triệu người ở nước này mắc COVID-19.

Theo đó, tất cả các quán rượu, nhà hàng, phòng tập thể hình và các cửa hàng cung cấp dịch vụ không thiết yếu sẽ phải đóng cửa trong vòng 1 tháng kể từ thứ 5 tuần tới (5/11), tuy nhiên các dịch vụ cung cấp đồ ăn và nhu yếu phẩm mang về vẫn được hoạt động bình thường.

Cùng với đó, người dân Anh sẽ được yêu cầu ở nhà và không ra ngoài trừ một số lý do cụ thể như đi học hay giải quyết các công việc không thể hoàn thành tại nhà, mua sắm nhu yếu phẩm cần thiết, chăm sóc những đối tượng “dễ bị tổn thương” hoặc tham gia các hoạt động tình nguyện.

Mặc dù vậy, khác với lần “bế quan tỏa cảng” đầu tiên, các cơ sở giáo dục bao gồm cả các trường đại học và cao đẳng vẫn có thể duy trì việc mở cửa.

Trước khi buổi họp báo công bố quyết định tái phong tỏa toàn quốc lần hai của thủ tướng Anh Boris Johnson được diễn ra, công đoàn các trường đại học và cao đằng đã kêu gọi chính phủ Anh cho phép đóng cửa các cơ sở giáo dục và chuyển giảng dạy trực tuyến khi họ cho rằng sự cố chấp trong việc duy trì giảng dạy trực tiếp tại các học xá sẽ đe dọa đến “sức khỏe của toàn bộ người dân Anh nói chung và các sinh viên nói riêng”.

Được biết, lệnh phong tỏa toàn quốc lần này sẽ có hiệu lực đến hết ngày 2/12, sau đó chính phủ Anh sẽ dần dần nới lỏng các biện pháp nghiêm ngặt nhằm chống dịch COVID-19 và nước này sẽ trở về với “hệ thống 3 cấp độ” vốn đang được áp dụng trong thời gian qua dựa trên diễn biến dịch tại mỗi địa phương ở Anh.

Số ca mắc COVID-19 vượt mốc 1 triệu, Anh chính thức tái phong tỏa ảnh 1 Tổng hợp các quy định chính trong lần "bế quan tỏa cảng" thứ hai do COVID-19 tại Anh. Biểu đồ: BBC.

Ông Johnson cho biết quyết định nói trên là bắt buộc phải đưa ra khi không một thủ tướng có “tinh thần trách nhiệm" nào sẽ bỏ qua các số liệu cho rằng số người tử vong vì COVID-19 có thể lên tới "vài nghìn người một ngày" và "đỉnh dịch" trong “làn sóng COVID-19” thứ hai khả năng cao sẽ tồi tệ hơn những gì nước Anh đã chứng kiến trong đợt đỉnh dịch hồi tháng 4

Bên cạnh đó, việc tái phong tỏa cũng nhằm ngăn chặn một “thảm họa về mặt y tế và y đức” đối với Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS) khi một số bệnh viện do NHS quản lý đang đứng trước nguy cơ quá tải trong thời gian ngắn sắp tới, nhất là khi hiện tại mỗi ngày tại Anh có hơn 1,000 người phải nhập viện sau khi mắc COVID-19.

Trả lời các cơ quan truyền thông có mặt tại phố Downing, vị thủ tướng 55 tuổi nhấn mạnh ông "thực sự, thực sự xin lỗi" tất cả các doanh nghiệp tại Anh khi quyết định tái phong tỏa sẽ thêm một lần khiến cho công việc kinh doanh của họ gặp nhiều trở ngại, tuy nhiên ông cam kết việc chính phủ Anh hỗ trợ chi trả 80% lương cho nhân viên tại các cơ sở kinh doanh sẽ được kéo dài đến hết tháng 11.

Vị thủ tướng 55 tuổi cũng cho rằng mùa Giáng sinh năm nay có thể sẽ rất khác nhưng ông hy vọng hành động “ngay bây giờ” sẽ đồng nghĩa với việc hạn chế những “mất mát to lớn” về người và các gia đình có thể sớm được sum vầy.

Trong ngày hôm qua (31/10), Anh đã ghi nhận thêm 21.915 ca mắc mới COVID-19 và tổng số ca dương tính với virus SARS-CoV-2 tại đảo quốc sương mù đã lên đến con số 1.011.660 người kể từ khi đại dịch bắt đầu bùng phát và Anh là quốc gia thứ 9 trên thế giới chạm đến “cột mốc đáng buồn” khi có hơn 1 triệu ca mắc COVID-19 được ghi nhận.

Theo Theo BBC
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.