Sợ bị lập biên bản, nam thanh niên phóng chạy kéo rê CSGT

TPO - Điều khiển xe máy vượt đèn đỏ, Nguyễn Hoài Nhân (26 tuổi, trú Đại Lộc, Quảng Nam) bị tổ CSGT dừng xe. Tuy nhiên khi vừa bị yêu cầu lập biên bản, Nhân phóng chạy kéo rê Trung tá Trần Phước Cường - Phó trạm CSGT cửa ô Hòa Hải (Phòng CSGT, công an Đà Nẵng) trên đường.

7g30 sáng nay (8/8), tổ tuần tra kiểm soát Trạm CSGT cửa ô Hòa Hải do Trung tá Cường phụ trách, làm nhiệm vụ tại nút giao thông ngã tư đường Phan Tứ - Ngũ Hành Sơn (phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng).

Lúc này Nhân điều khiển xe máy BKS 92H3 0075, chở theo sau một nam thanh niên vượt đèn đỏ trái phép tại ngã tư này.

Sợ bị lập biên bản, nam thanh niên phóng chạy kéo rê CSGT ảnh 1

Tổ CSGT ra hiệu lệnh, yêu cầu Nhân dừng xe để kiểm tra giấy tờ, xử lý vi phạm. Tuy nhiên, khi Trung tá Cường chuẩn bị lập biên bản, Nhân bất ngờ rồ ga phóng chạy, để lại người cùng đi ở chốt CSGT. 

Trung tá Cường víu vào phía đuôi xe máy liền bị kéo rê trên đường khoảng 15 - 20m. Sau đó, Nhân tiếp tục bỏ chạy, nhưng bị truy đuổi kịp thời, đưa về công an phường Mỹ An (Ngũ Hành Sơn) xử lý.

Tại cơ quan công an, Nhân khai nhận mình không có ý chống người thi hành công vụ, nhưng do quá hoảng loạn vì sợ bị lập biên bản nên nảy ý định rồ ga bỏ chạy.

Trao đổi với TPO, Trung tá Cường cho hay: mình chỉ bị xây xát nhẹ ở chân. Lúc dừng xe, Nhân không có biểu hiện chống người thi hành công vụ. Mọi việc do công an phường kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền.

Theo cán bộ Công an phường Mỹ An, phường lập biên bản vụ việc, xác định đây không phải là vụ việc chống người thi hành công vụ và sẽ xử lý hành chính hành vi vi phạm luật giao thông.

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.