Sinh viên ngành y Cần Thơ ra quân hỗ trợ Vĩnh Long chống dịch

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Gần 100 cán bộ, sinh viên trường đại học Y Dược Cần Thơ lên đường hỗ trợ “truy vết và lấy mẫu xét nghiệm cộng đồng” cho hơn 70.000 công nhân tại khu công nghiệp Hòa Phú, tỉnh Vĩnh Long.
Sinh viên ngành y Cần Thơ ra quân hỗ trợ Vĩnh Long chống dịch ảnh 1

Thầy cô giáo và lãnh đạo thành phố Cần Thơ vẫy tay chào các bạn sinh viên lên đường làm nhiệm vụ tại Vĩnh Long. - Ảnh: Hòa Hội

Sinh viên ngành y Cần Thơ ra quân hỗ trợ Vĩnh Long chống dịch ảnh 2

Chiều 11/7, trường đại học Y Dược Cần Thơ tổ chức lễ ra quân đoàn công tác tình nguyện hỗ trợ tỉnh Vĩnh Long phòng chống dịch COVID-19.

Sinh viên ngành y Cần Thơ ra quân hỗ trợ Vĩnh Long chống dịch ảnh 3
Sinh viên ngành y Cần Thơ ra quân hỗ trợ Vĩnh Long chống dịch ảnh 4

Đây là hoạt động do Ban Thường vụ Thành đoàn, Ban Thư ký Hội Sinh viên thành phố Cần Thơ đã phối hợp với Ban Giám hiệu Trường Đại học Y Dược Cần Thơ thành lập Đoàn cán bộ, sinh viên Trường Đại học Y Dược Cần Thơ tình nguyện hỗ trợ tỉnh Vĩnh Long phòng chống dịch COVID-19 với 98 người (8 cán bộ và 90 sinh viên).

Sinh viên ngành y Cần Thơ ra quân hỗ trợ Vĩnh Long chống dịch ảnh 5

Đoàn sẽ thực hiện các công việc như: giám sát khai báo y tế, nhập liệu, truy vết, lấy mẫu, xét nghiệm cộng đồng,... tại khu công nghiệp Hòa Phú, xã Hòa Phú, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. Theo kế hoạch, đội hình truy vết và lấy mẫu xét nghiệm cộng đồng sẽ phải thực hiện lấy mẫu xét nghiệm cho hơn 70.000 công nhân tại đây, dự kiến sẽ thực hiện trong 1 tuần.

Sinh viên ngành y Cần Thơ ra quân hỗ trợ Vĩnh Long chống dịch ảnh 6

Bạn Hồ Thị Hồng Mai, sinh viên ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học khóa 44 tham gia vào vị trí test nhanh trong đội hình hỗ trợ lần này. "Với nhiệt huyết của mình, tự hào là sinh viên ngành y, chúng em góp chút công sức để đồng hành cùng cả nước chống dịch. Đây là một thách thức to lớn và cũng là trải nghiệm tuổi trẻ của mình", Mai chia sẻ.

Sinh viên ngành y Cần Thơ ra quân hỗ trợ Vĩnh Long chống dịch ảnh 7

Chị Lư Thị Ngọc Anh, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên TP Cần Thơ cho biết, đây cũng sẽ là một trong các hoạt động trọng tâm trong Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè do Ban Thường vụ Thành đoàn và Ban Thư ký Hội Sinh viên thành phố Cần Thơ phát động. Thông qua hoạt động Đội hình “Truy vết và lấy mẫu xét nghiệm cộng đồng” sẽ tạo môi trường cho sinh viên ngành y được rèn luyện trong môi trường thực tiễn, để cống hiến và trưởng thành, góp phần hình thành lớp đoàn viên thanh niên sống đẹp, có bản lĩnh, trí tuệ, có sức khoẻ, có kỹ năng thực hành xã hội đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Sinh viên ngành y Cần Thơ ra quân hỗ trợ Vĩnh Long chống dịch ảnh 8

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID - 19, UBND thành phố Cần Thơ giao cho Thành đoàn Cần Thơ phối hợp với Trường Đại học Y Dược Cần Thơ vận động sinh viên chuyên ngành y học, sức khỏe tình nguyện tham gia Đội hình “Truy vết và lấy mẫu xét nghiệm cộng đồng” tại các tỉnh, thành khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long.

Sinh viên ngành y Cần Thơ ra quân hỗ trợ Vĩnh Long chống dịch ảnh 9

Sinh viên vẫy tay chào lên đường làm nhiệm vụ

Sinh viên ngành y Cần Thơ ra quân hỗ trợ Vĩnh Long chống dịch ảnh 10
Sinh viên ngành y Cần Thơ ra quân hỗ trợ Vĩnh Long chống dịch ảnh 11
Sinh viên ngành y Cần Thơ ra quân hỗ trợ Vĩnh Long chống dịch ảnh 12

Sinh viên thể hiện quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ. - Ảnh: Hòa Hội

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.