TP - Bác sĩ nội trú (BSNT) là hình thức đào tạo đặc biệt chỉ có ở các trường đại học (ĐH) Y. Từ trước đến nay, đào tạo BSNT được coi là tinh hoa vì điều kiện khắt khe và chỉ tiêu ít. Các chuyên gia bắt đầu tranh luận hình thức đào tạo này sẽ đi theo hướng nào trong thời gian tới.
TPO - Phạm Thùy Dung (2001) từng có cơ hội trải nghiệm nhiều ngành nghề khác nhau, song vẫn quyết định theo học ngành Bác sĩ Y khoa - Đại học VinUniversity. Nữ sinh hiện đang là Tổng thư ký NOHS - Mạng lưới Sinh viên Khối ngành Sức khỏe Việt Nam (IFMSA Vietnam) và vừa xuất sắc đạt giải Nhì cuộc thi viết tiểu luận dành cho sinh viên Y khoa trong cả nước năm nay.
TPO - Từng là cậu học sinh tự ti nhốt mình trong cái lồng của những suy nghĩ rằng bản thân kém cỏi, Đặng Lê Minh Khang (19 tuổi, đến từ TP. Cần Thơ) đã mạnh dạn đứng lên bước qua nỗi sợ hãi ấy coi vấp ngã, thất bại như bài học quý giá. Để rồi với sự nỗ lực không ngừng nghỉ, ngay từ năm nhất chàng sinh viên Đại học Y dược TP. Hồ Chí Minh đạt GPA 3,66/4,0; Điểm rèn luyện 96/100, vinh dự nhận Huân chương Lao động hạng Nhì, Huy chương Vàng Olympic Sinh học Quốc tế 2021, Giải Nhất Olympic Sinh học Sinh viên toàn quốc,... cùng nhiều giải thưởng, bằng khen danh giá.
TPO - Sáng 26/5, tại trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng diễn ra Hội thảo “Ứng xử ra sao với sự cố y khoa?” do Báo Tiền Phong phối hợp với Trường ĐH Hồng Bàng tổ chức.
TPO - Nguyễn Thị Minh Nguyệt là sinh viên năm nhất ngành Y Đa Khoa tại trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên. Cô gái đến từ mảnh đất Tân Kỳ, Nghệ An sau khi đỗ vào trường đại học yêu thích đã trải qua nhiều cung bậc cảm xúc. Vậy nghề Y có giống như cô đã tưởng tượng?
TPO - Trần Thu Trà, sinh năm 2002, sinh ra và lớn lên ở quê hương Hà Nam, đang là sinh viên năm 2 chuyên ngành Y Khoa trường Đại học Y Dược Thái Nguyên. Trà từng là học sinh chuyên Sinh trường THPT Chuyên Hà Nam, nhiều năm liền đạt danh hiệu học sinh Giỏi. Vào đại học, cô luôn trau dồi thêm kiến thức cho bản thân và tham gia tích cực các hoạt động xã hội, văn hóa, văn nghệ của trường.
TPO - Lê Thị Song Quỳnh (sinh năm 2002) là sinh viên lớp Y khoa K53E, trường Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên. Sinh ra và lớn lên tại Thái Nguyên, từ nhỏ Quỳnh luôn được mọi người nhận xét là một cô bé ngoan ngoãn, hiểu chuyện. Khi học cấp 1, cấp 2, Quỳnh luôn là con ngoan, trò giỏi. Theo Song Quỳnh, có lẽ một phần do tính cách sống khá trầm lặng nên cô không có được cái gọi là “tuổi thơ dữ dội” như mọi người nói đến.
TPO - 2.000 sinh viên, tình nguyện viên, công nhân đã được hỗ trợ vé tàu, xe, máy bay và phần quà ý nghĩa về quê đón tết đầm ấm bên gia đình trong chương trình "Tết chung một nhà".
TPO - Hội nghị với sự tham dự của gần 500 đại biểu, với 180 công trình khoa học được lựa chọn báo cáo, cùng 15 Hội đồng Giám khảo gồm 80 thành viên, 100 giải thưởng chính thức.
TPO - Người bác sĩ quen thuộc của các chương trình tư vấn sức khỏe cho cộng đồng trên truyền thông đã vĩnh viễn ra đi ở tuổi 70 sau khi mắc COVID-19 trên cơ địa có nhiều bệnh lý nền.
TPO - “Hơn 2 tháng nay, mình hỗ trợ, tư vấn hơn 150 bệnh nhân mắc COVID-19 điều trị tại nhà. Có nhiều bệnh nhân ngày nào cũng chờ mình gọi điện thoại đến kiểm tra tình trạng sức khỏe, nhiều người thông báo đã hết bệnh chính là động lực và niềm vui để tiếp tục cống hiến sức mình”, Đặng Thy Nhi, sinh viên Y khoa, trường Đại học Buôn Ma Thuột chia sẻ.
TPO - Năm 2021, điểm chuẩn Trường ĐH Y Dược Thái Bình dao động từ 22,1 - 26,9 điểm, ngành Y khoa có điểm trúng tuyển cao nhất vào trường. Trường Đại học Y tế công cộng dao động từ 15 - 22,75 điểm.
TPO - Đại học Y Dược Hải Phòng lấy điểm chuẩn 22,35-26,9, Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương lấy 21 đến 26,1 cho phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT.
TPO - Sở hữu vẻ đẹp trong trẻo, ngọt ngào, cô nữ sinh trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội này đã khiến bao người ngẩn ngơ, xao xuyến trong bộ áo dài tinh khôi.
TPO - “Giữa tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, bộ đặt nội khí quản có camera là một dụng cụ tối cần thiết giúp giảm thiểu lây nhiễm giọt bắn từ bệnh nhân cho bác sĩ vì không những tạo được khoảng cách với bệnh nhân mà còn rút ngắn thời gian, giúp cứu sống bệnh nhân kịp thời, giảm nguy cơ lây nhiễm”, Đức chia sẻ.
TPO - Điểm chuẩn của trường Đại học Y Hà Nội luôn nhận được sự quan tâm của thí sinh. GS.TS Nguyễn Hữu Tú, Phó hiệu trưởng nhà trường cho biết dự kiến điểm chuẩn năm nay sẽ giảm khoảng 0,5 điểm tùy từng ngành.
TPO - Những ngành học "hot" có điểm chuẩn cao chót vót lộ diện sau khi các trường đại học công bố điểm chuẩn xét tuyển từ kết quả thi tốt nghiệp THPT 2020. Đỉnh điểm, có ngành ngành Hàn Quốc học là 30 điểm/30 điểm đối với tổ hợp C00.
TPO - Năm 2020, điểm chuẩn Trường ĐH Y Dược Thái Bình dao động từ 16 - 27,15 điểm. Các năm 2019 và 2018 điểm chuẩn cá ngành đều thấp hơn từ 0,5 đến hơn 4 điểm.
TPO - Điểm chuẩn năm 2020 của Trường Đại học Y Dược Hải Phòng, đợt 1 đại học chính quy năm 2020 là 27. Hai năm 2019 và 2018 điểm chuẩn cao nhất là 23,85 điểm và 22 điểm.
TPO - Trong 3 năm gần đây điểm chuẩn của Trường ĐH Y dược TP.HCM cao nhất vẫn là ngành Y khoa với 28,45 điểm (năm 2020). Đến năm 2019, điểm chuẩn của ngành này chỉ 26,7 điểm và năm 2018 thấp nhất với 24,95.
TPO - Gần 100 cán bộ, sinh viên trường đại học Y Dược Cần Thơ lên đường hỗ trợ “truy vết và lấy mẫu xét nghiệm cộng đồng” cho hơn 70.000 công nhân tại khu công nghiệp Hòa Phú, tỉnh Vĩnh Long.
TPO - Gần 1.000 sinh viên của Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch đã lên đường từ tối 31/5 đến nay để hỗ trợ lấy mẫu, điều tra và truy vết tại tâm dịch TPHCM. Họ tự nguyện tham gia với hy vọng góp sức mình để sớm khống chế dịch bệnh, trong đó có những sinh viên quần quật làm việc liên tục cả tháng nay.
Nhân kỷ niệm 66 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam, ngày 27/2, Trung tâm Y khoa Chuyên sâu Quốc tế Bernard – chi nhánh Công ty CP Bệnh viện Quốc tế Bernard 1 đã tổ chức tri ân đội ngũ y bác sĩ cùng các chuyên gia y tế cộng tác, đồng thời công bố chính thức đi vào hoạt động phòng khám đầu tiên tại địa chỉ 201 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, , quận 3, TPHCM.
Pfizer Upjohn vừa hỗ trợ Hội Tim mạch học Việt Nam tổ chức “Hội nghị khoa học bệnh không lây nhiễm” (NCDs Summit), trên quy mô khắp cả nước, đồng thời đây cũng là chương trình đào tạo y khoa liên tục.