Độc đáo tranh và sản phẩm tái chế đem sức sống mới cho khu cách ly

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Hàng trăm bức tranh và sản phẩm tái chế dễ thương của các em thiếu nhi tỉnh Bến Tre được trang trí tại khu cách ly tạo không gian xanh, thân thiện để cổ vũ tinh thần đội ngũ y, bác sĩ; đặc biệt là các bệnh nhân đang điều trị COVID-19.
Độc đáo tranh và sản phẩm tái chế đem sức sống mới cho khu cách ly ảnh 1

Bức tranh do thiếu nhi tỉnh Bến Tre vẽ để cổ vũ, động viên các y, bác sỹ tuyến đầu chống dịch. - Ảnh: TĐ BT

Tranh và các sản phẩm tái chế của Hội đồng Đội tỉnh Bến Tre gửi vào khu cách ly được trang trí tạo không gian xanh, thân thiện giúp cho người bị cách ly có cảm giác thoải mái, yên tâm điều trị.

Anh Nguyễn Hoàng Phước, Bí thư Chi đoàn bệnh viện Lao – Phổi tỉnh Bến Tre cho biết, khi tiếp nhận các tranh vẽ và sản phẩm tái chế để trang trí khu cách ly, Chi đoàn bệnh viện đã chủ động phối hợp với các Phòng, Ban chức năng để sắp xếp đưa vào khu cách ly sớm nhất để động viên, cổ vũ tinh thần của đội ngũ y, bác sĩ; đặc biệt là cách bệnh nhân đang được cách ly và điều trị tại đây.

Hiện nay tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh diễn biến hết sức phức tạp, đã xuất hiện những ca nhiễm bệnh khác và tình trạng các khu cách ly tại các huyện, thành phố đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện sẵn sàng tiếp nhận các ca được cách ly.

Độc đáo tranh và sản phẩm tái chế đem sức sống mới cho khu cách ly ảnh 2

Sản phẩm tái chế cổ vũ tinh thần chống dịch của thiếu nhi Bến Tre

Chị Lâm Như Quỳnh, Phó Bí thư thường trực Tỉnh đoàn Bến Tre, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh cho biết, để tận dụng hiệu quả tranh tham gia dự thi và sản phẩm tái chế của các bạn thiếu nhi trên địa bàn tỉnh, Hội đồng Đội tỉnh đã tập hợp các tranh vẽ gửi về khu cách ly của 9 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh nhằm lan tỏa những thông điệp, hình ảnh tích cực. Từ đó “Thổi vào các khu cách ly một sức sống mới” góp phần cùng cả hệ thống chính trị của tỉnh nhà thực hiện tốt nhất công tác phòng chống dịch.

Độc đáo tranh và sản phẩm tái chế đem sức sống mới cho khu cách ly ảnh 3

Các bức tranh được trưng bày ở khu cách ly bệnh viện Lao - Phổi tỉnh Bến Tre

Theo chị Quỳnh, trong tranh ngoài ý nghĩa tuyên truyền còn là lời động viên của các em dành cho tuyến đầu chống dịch. Hội đồng Đội tỉnh đặt tên là "Sức sống" khi đưa các tranh vào khu điều trị cách ly và khu cách ly tập trung. "Chúng tôi mong rằng những thông điệp và nét vẽ trong sáng của thiếu nhi sẽ góp phần động viên tinh thần, cổ vũ đội ngũ y bác sĩ, tình nguyện viên tuyến đầu và các bệnh nhân, người đang cách ly do COVID - 19" - chị Quỳnh nói.

Đến nay, Hội đồng Đội tỉnh Bến Tre đã nhận được hơn 300 tranh vẽ và hàng chục sản phẩm tái chế như: chậu trồng cây, cây cảnh bonsai, tranh vẽ trên mo cau, thuyền làm bằng mo nang dừa… của các bạn thiếu nhi trên khắp tỉnh nhà gửi về để tham gia dự thi và cùng chung tay thực hiện công trình “Tạo sức sống cho khu cách ly” với phương châm “Tuổi nhỏ làm việc nhỏ” để góp sức của mình cổ vũ, động viên, tiếp sức sức mạnh cho các lực lượng chống dịch và bệnh nhân.

MỚI - NÓNG