Sinh tử tập 74: Lê Hoàng an toàn về ngồi trại giam ở Việt Nam, Vũ hoảng loạn

Vũ hoảng sợ khi thấy Lê Hoàng về Việt Nam đầu thú
Vũ hoảng sợ khi thấy Lê Hoàng về Việt Nam đầu thú
TPO - Sinh tử tập 74 phát sóng 21h tối 28/2 trên VTV1. Huy (Mạnh Trường) áp tải Lê Hoàng an toàn về Việt Nam để chờ lấy lời khai, trong khi đó Mai Hồng Vũ (Việt Anh) khá hoảng sợ khi biết tin.

Mai Hồng Vũ (Việt Anh) cùng Quỳnh Trinh (Quỳnh Nga) đi lễ. Trần Bạt gọi điện hỏi, Trinh nói dối đi cùng bạn ở Hà Nội lên. Đàn em của Vũ gọi điện từ Lào về thông báo tình hình. Thông (Doãn Quốc Đam) cũng sốt ruột gọi sang hỏi thăm tình hình, Thái nói tình hình căng thẳng có lẽ do động nên Hoàng chuyển địa điểm.

Lê Hoàng sau khi thoát chết trong gang tấc chắc chắn sẽ tìm cách để gặp Huy (Mạnh Trường) an toàn. Huy dặn Hoàng phải tuyệt đối nghe theo mình. Huy và Thái đã lừa đàn em của Vũ, cho người đóng giả Lê Hoàng để cảnh sát có lí do phục kích bắt những kẻ truy sát Hoàng. Huy đưa Hoàng tới Viện Kiểm sát tối cao Lào.
Sinh tử tập 74: Lê Hoàng an toàn về ngồi trại giam ở Việt Nam, Vũ hoảng loạn ảnh 1 Huy dẫn Hoàng về Viện Kiểm sát Tối cao Lào trước khi về Việt Nam
Mai Hồng Vũ lấy hết tiền, sai người cầm qua sân golf. Ở Việt Nam, Giám đốc Công an tỉnh lệnh cho cấp dưới đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Lê Hoàng về Việt Nam. Ông Viết thông báo cho Thông về tình hình dẫn giải Lê Hoàng sắp về Việt Thanh. Ông giao cho ông Thông đảm nhiệm phần giam giữ. Thông có phần hoảng, làm đổ đồ của Giám đốc Công an tỉnh, nhưng sau đó lấy lại bình tĩnh.
Sinh tử tập 74: Lê Hoàng an toàn về ngồi trại giam ở Việt Nam, Vũ hoảng loạn ảnh 2 Thông hơi hoảng khi biết Hoàng đã được áp giải về Việt Nam
Thông gọi báo cho Vũ biết, Vũ tức giận chửi thề. “Mày thích gì, có muốn tự lo không”, Thông tức giận nói. Vũ vội xin lỗi và hỏi Thông định làm gì. Thông bảo cứ biết vậy, xuống trại nắm tình hình. Thông tới trại giam, thấy Huy cùng công an áp giải Hoàng về. Huy nhìn Thông với ánh mắt đầy cảnh giác. Thái gọi cho Huy vì phải ở lại Lào giải quyết thủ tục. Cả hai đều dặn phải cẩn trọng với ông Thông.
Sinh tử tập 74: Lê Hoàng an toàn về ngồi trại giam ở Việt Nam, Vũ hoảng loạn ảnh 3 Vũ tức tối và lo sợ
Ông Khôi và ông Thông gặp nhau phàn nàn bị qua mặt trong vụ truy bắt Lê Hoàng. Khôi nói: “Giờ tôi biết mình sai”. Khôi nói rằng có lẽ cấp trưởng biết nhiều thông tin quan trọng nên mới cẩn thận. Thông trấn an, có thể chưa biết nhưng nghi ngờ, bảo phải theo sát Hoàng.
Sinh tử tập 74: Lê Hoàng an toàn về ngồi trại giam ở Việt Nam, Vũ hoảng loạn ảnh 4 Hai người lo lắng vì sợ bị nghi ngờ
Bí thư Nhân (NSND Trọng Trinh) họp để xem xét lại việc thu hồi dự án đất sân vận động cũ. Ông Nghĩa nói đây là quyết định của tập thể Thường vụ, không riêng Bí thư Nhân. Ông đề nghị làm giải trình nói rõ đó là quyết định tập thể, nói rõ mục đích muốn sửa chữa sai lầm bằng việc thu hồi đất. Ông cũng nhận khuyết điểm có phần nóng vội, xin đọc bản kiểm điểm.
Sinh tử tập 74: Lê Hoàng an toàn về ngồi trại giam ở Việt Nam, Vũ hoảng loạn ảnh 5  Ông Nhân phải kiểm điểm vì vội vàng đưa ra quyết định thu hồi đất
Trần Bạt (Chí Nhân) ngồi ăn với Quỳnh Trinh, Trinh xin phép đi tiếp khách cho Vũ. Trinh nói đến chuyện Lê Hoàng bị bắt. Bạt hỏi tại sao biết nhiều chuyện như thế. “Chẳng lẽ anh không quan tâm à. Anh với anh Vũ thân với nhau như thế, nhỡ ra...” Trinh nói. Bạt liền cắt lời: “Không ai cấm quan chức có mối quan hệ bạn bè với doanh nghiệp cả, chỉ cần giấy tờ không ký bừa ký láo cho Vũ là được”.
Sinh tử tập 74: Lê Hoàng an toàn về ngồi trại giam ở Việt Nam, Vũ hoảng loạn ảnh 6 Bạt cảnh báo Trinh biết nhiều chuyện về Vũ
Ông Nghĩa gọi Bạt về, nói chuyện Lê Hoàng bị bắt, hỏi con trai mình có dính vào vụ Thiên Thanh 2 không. Bạt hỏi ngược lại, bởi cho rằng thời đó ông Nghĩa đóng vai trò chính thời xưa. Bạt hỏi chuyện ông Nhân làm kiểm điểm, ông Nghĩa nói Bạt không ngờ thạo tin như vậy.

Bạt nói chuyện với ông bố chủ tịch tỉnh Trần Nghĩa (NSND Hoàng Dũng). Bạt cho rằng lần này ông Bí thư Nhân (NSND Trọng Trinh) sẽ “game-over” vì dùng một cái sai này để sửa một cái sai khác trong vụ bán đất sân vận động cũ. Ông Nghĩa cười khẩy: “Mà người ta cũng đồn là bố sắp bay theo ông Nhân hả”.

Sinh tử tập 74: Lê Hoàng an toàn về ngồi trại giam ở Việt Nam, Vũ hoảng loạn ảnh 7  Ông Nghĩa ngạc nhiên khi con trai biết nhiều tin
Trần Bạt cười: “Chưa đến nỗi ạ. Người ta bảo là ông Nhân đã áp đặt ý chủ quan của mình, còn bố thì bị kẹt ở giữa cả nhiệm kỳ cũ lẫn bây giờ. Chỉ có bà Hiền tỉnh đòn”. Ông Nghĩa hỏi lại, Bạt phân tích vì bà Hiền gài Bí thư Nhân, rồi lại nói ông Nghĩa hở sườn vì trực tiếp làm việc với Lâm Hồng. Bạt ra vẻ hiểu chuyện nói rằng ông Nghĩa muốn nhanh chóng thực hiện vì muốn kéo ông Nhân về phía mình.
Sinh tử tập 74: Lê Hoàng an toàn về ngồi trại giam ở Việt Nam, Vũ hoảng loạn ảnh 8 Bạt tỏ vẻ hiểu chuyện nhưng chưa hiểu hết bố mình
“Bố không vì ông Nhân, không tính toán đối phó với bà Hiền mà vì cách nghĩ của ông Nhân đúng. Dự án cũ kéo tụt sự phát triển của phía Đông Việt Thanh, bố không đủ quyết liệt đưa ra quyết định như ông Nhân”, ông Nghĩa nói. Bạt cười lớn hỏi lại tại sao thiếu quyết liệt, ông Nghĩa bảo vì ông Nhân mới về không bị ràng buộc mới có thể đủ dũng cảm đưa ra quyết định đụng chạm lãnh đạo cũ. Bạt định nói nhưng ông Nhân xoa đầu Bạt ý nói cậu còn ngựa non háu đá.
Sinh tử tập 74: Lê Hoàng an toàn về ngồi trại giam ở Việt Nam, Vũ hoảng loạn ảnh 9 Lê Hoàng bị đe dọa

Lê Hoàng ở trong trại giam, trong bát cơm đưa vào có gài tấm ảnh vợ con Lê Hoàng trong đó có ám hiệu chỉ việc nếu Lê Hoang dám khai hết thì con gái anh ta sẽ gánh hậu quả. Lê Hoàng vừa tức vừa lo cho vợ con.

MỚI - NÓNG