Showbiz 30/11: Lệ Quyên tiết lộ lý do thức trắng hai đêm liền

TPO - Lệ Quyên chia sẻ hình ảnh trong trạng thái mệt mỏi và dòng trạng thái tiết lộ lý do cô thức trắng hai đêm liền.

Lệ Quyên tiết lộ lý do thức trắng hai đêm liền

Trên trang cá nhân, Lệ Quyên viết: “Đêm thứ 2 liên tục chưa ngủ... Diễn xong, lại trắng đêm, lên nhét đồ vào vali và ra sân bay cất cánh tiếp. Đêm đầu tiên đầy ắp khán giả, nhiều khán giả không có vé vào rạp, cảm ơn Atlantic. Mọi người yêu em thế này, em đâu được phép mệt chứ”.

Showbiz 30/11: Lệ Quyên tiết lộ lý do thức trắng hai đêm liền ảnh 1  

Được biết, Lệ Quyên sẽ trở về Việt Nam để tiếp tục biểu diễn show tiếp theo của mình, đây sẽ là dịp kỷ niệm 20 năm sự nghiệp ca hát của cô.

Quỳnh Nga kể hậu trường cảnh nóng 'chóng mặt' với Chí Nhân

Tập 18 "Sinh tử" mới phát sóng lại gây chú ý với cảnh nóng của chủ nhà hàng Quỳnh Trinh (Quỳnh Nga) và Trần Bạt (Chí Nhân) với màn 'thưởng nóng' kéo dài một phút trên phim. Đây là cảnh nóng thứ 2 giữa hai diễn viên lên sóng nhưng lại là cảnh họ phải thực hiện ngay khi gặp nhau trên phim trường.

Showbiz 30/11: Lệ Quyên tiết lộ lý do thức trắng hai đêm liền ảnh 2  

Chia sẻ với VietnamNet, Quỳnh Nga nói: "Đó là cảnh đầu tiên tôi và anh Chí Nhân gặp nhau nhưng đã phải thân thiết, thân mật ôm nhau tình cảm. Lúc đó áp lực vì mình chưa biết bạn diễn, chưa từng nói chuyện bao giờ nên quay cảnh đó khá đau tim".

Quỳnh Nga chia sẻ thêm, cảnh nóng với Chí Nhân trong nhà được thực hiện khi cô và đàn anh đã biết nhau rồi nhưng cũng là phân cảnh rất nóng bỏng. Do "Sinh tử" là phim đề tài chính luận nên Quỳnh Nga cho biết những phân cảnh xuất hiện trên phim đã tiết chế rất nhiều so với lúc tập và lúc quay. (XEM CHI TIẾT)

Vụ bé 8 tuổi suýt bỏ mạng vì học thắt cổ và hồi chuông hiểm họa từ YouTube

Sự việc bé trai gần 8 tuổi ở huyện Nhà Bè, TP.HCM nhập viện trong tình trạng hôn mê vì làm theo trò thắt cổ nhưng vẫn thở được trên YouTube đang gióng thêm hồi chuông cảnh báo về những hiểm họa khôn lường từ mạng xã hội này.

Cụ thể, theo thông tin từ bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM) thì mới đây, đơn vị này có tiếp nhận trường hợp một bé trai nhập viện trong tình trạng hôn mê, môi tím, tiêu không tự chủ. Thậm chí bệnh nhi có chấm xuất huyết 2 mắt, điểm tri giác còn 3-4/15 khi đến bệnh viện và các sĩ phải tiến hành cho bé thở mát, chống phù não và dùng thuốc kháng sinh.

Khi tỉnh lại, bé kể rằng mình học theo trò ảo thuật trên Youtube, trong đó hướng dẫn cách thắt cổ, song nhân vật trên clip vẫn thở, vẫn sống được nên làm theo. (XEM CHI TIẾT)

Ít biết về cháu gái ca sĩ của ‘trùm’ khủng bố Osama bin Laden

Wafah Dufour sinh năm 1975, làm một ca/nhạc sĩ người Mỹ. Cô sinh ra ở Los Angeles (California), nhận bằng cử nhân tại Geneva và theo học thạc sĩ Đai học Luật Columbia tại New York. Thời điểm, Wafah học đại học đã xảy ra một sự kiện được đánh giá là một trong những thảm kịch khủng khiếp nhất của nhân loại – tòa nhà Trung tâm Thương mại Thế giới bị đánh bom vào ngày 11/9/2001, khiến hơn 2.600 người thiệt mạng.

Showbiz 30/11: Lệ Quyên tiết lộ lý do thức trắng hai đêm liền ảnh 3  

Đáng nói, Wafah là con gái lớn của Yeslam bin Laden, anh trai cùng cha khác mẹ của “trùm” khủng bố Osama bin Laden – chủ mưu đứng sau vụ đánh bom liều chết nêu trên.

Trên thực tế, nữ ca sĩ 7x chưa từng gặp chú ruột của mình. Nhưng thái độ chán ghét của Wafah thể hiện rõ ràng ở việc khăng khăng theo họ mẹ và từ chối các cuộc phỏng vấn nói về gốc gác. (XEM CHI TIẾT)

Jung Il Woo trầm cảm khi biết bị phình động mạch não

Trong chương trình Convenience Restaurant của KBS2, nam diễn viên Jung Il Woo chia sẻ về thời gian bị trầm cảm nặng. Ngay trước khi nhập ngũ bắt buộc, Jung Il Woo được chẩn đoán mắc chứng phình động mạch não ở tuổi 27.

Showbiz 30/11: Lệ Quyên tiết lộ lý do thức trắng hai đêm liền ảnh 4  

"Tôi được chẩn đoán mắc chứng phình động mạch não khi 27 tuổi. Khi nghe mình bị mắc bệnh, nó thực sự là... Vì căn bệnh này được ví như một quả bom vậy, tôi bắt đầu lo lắng rằng có thể mình sẽ chết bất cứ lúc nào. Tôi bị trầm cảm nặng tới mức tôi không ra ngoài trong một tháng", Jung Il Woo kể.

"Nhưng sau đó tôi nhận ra rằng không ai có thể biết được bản thân sẽ chết lúc nào, tôi nên cố gắng làm mọi thứ trước khi điều đó đến. Đó là lý do tôi tới Santiago. Đó cũng là quãng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi"- Jung Il Woo nói.

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG