Sex ở World Cup 2018: Kẻ cấm tiệt, người 'thả ga'

Tuyển thủ Anh bị cấm sex trong thời gian dự World Cup 2018
Tuyển thủ Anh bị cấm sex trong thời gian dự World Cup 2018
Để tránh cho các học trò mất sức, không ít HLV đã cấm việc quan hệ tình dục tại World Cup năm nay. Thế nhưng cũng có những ông thầy lại cho rằng cầu thủ của mình "có tí sex đấm đá mới sung".

Ở giải đấu này, công khai cấm sex trong thời gian diễn ra World Cup có đội ĐKVĐTG Đức, Anh, Mexico và Panama. Lý do rất đơn giản, các HLV của họ không muốn các học trò phải phân tâm và hao tổn thể lực cho bạn gái, vợ hoặc người tình của mình. Joachim Loew hay Gareth Southgate muốn họ sử dụng những năng lượng "thừa" đó cho việc tỏa sáng trên sân cỏ.

Nhưng khác với Đức hay Anh, Brazil có vẻ cởi mở hơn. Theo bác sỹ Rodrigo Lasmar của ĐT Brazil, các thành viên đội bóng này được phép sex trong thời gian diễn ra World Cup 2018 nhưng phải điều độ: "Sex là một điều gì đó tự nhiên. Đội hình ĐT Brazil bây giờ là những cầu thủ trẻ với sức khỏe hoàn hảo.

Quan hệ tình dục chỉ là cách để thư giãn, có một ngày nghỉ về thể chất, tinh thần, tránh áp lực khi chuẩn bị World Cup. Sex không phải là một vấn đề đối với chúng tôi. Bạn gái và vợ của cầu thủ sẽ bị cấm gặp mặt họ trong thời gian trước khi trận đấu diễn ra. Họ sẽ chỉ được phép hẹn hò vào những ngày không có trận đấu. Chúng tôi sẽ bố trí nơi riêng biệt dành cho những trường hợp này".

Tại một số đội bóng khác như Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha hay Pháp - các cầu thủ cũng hẳn cảm thấy hạnh phúc hơn Đức, Anh hay Mexico, bởi lẽ HLV của họ không ban lệnh "cấm sex".

Theo Theo Bongdaplus
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.