Bảng G World Cup 2018: Tam Sư đại chiến Quỷ đỏ

TPO - Bảng G có sự chênh lệch rất lớn giữa Anh, Bỉ và Tunisia, Panama. Nếu không có gì quá bất ngờ, tuyển Anh và tuyển Bỉ sẽ tranh nhau ngôi nhất, nhì bảng.

Không giống với các bảng đấu khác, bảng G có sự phân cấp rất rõ ràng. Anh và Bỉ tỏ ra quá mạnh so với Tunisia và Panama. Tam Sư đến World Cup 2018 lần này với đội hình được trẻ hóa mạnh mẽ và sẵn sàng bỏ lại thất bại ở World Cup 2014 cũng như Euro 2016.

Những ngôi sao đáng chú ý nhất của Tam Sư có thể kể đến như John Stones, Eric Dier, Jordan Herdson, Dele Alli, Raheem Sterling, Harry Kane… Trong khi đó, Bỉ thậm chí còn mạnh hơn Anh về lý thuyết. Lứa thế hệ vàng của Bỉ với nhưng De Bruyne, anh em nhà Hazard, Romelu Lukaku… đang vào độ chín và sẵn sàng làm nên chuyện lớn.

Ngược lại, Tunisia và Panama đều không có ngôi sao nào thực sự nổi bật. Nhất là Panama, đội bóng vùng CONCACAF đã vượt qua vòng loại khá may mắn và bị đánh giá là một trong các đội bóng yếu nhất vòng chung kết năm nay. Nhìn vào lực lượng và phong độ thực tế, quá khó để 2 đội tuyển này tạo ra địa chấn ở Nga.

Bảng G World Cup 2018: Tam Sư đại chiến Quỷ đỏ ảnh 1