Serbia trục xuất Đại sứ Malaysia

Serbia trục xuất Đại sứ Malaysia
TP - Bộ Ngoại giao Serbia cho biết, đã thông báo cho Đại sứ Malaysia tại Serbia Saw Ching Hong về việc Đại sứ không được ưa chuộng tại Serbia và phải rời khỏi lãnh thổ Serbia trong 48 giờ.
Serbia trục xuất Đại sứ Malaysia ảnh 1

Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia Rais Yatim Ảnh: Reuters

Nguyên nhân chính của việc Đại sứ Saw Ching Hong bị trục xuất khỏi Serbia là do Chính phủ Malaysia công nhận nền độc lập của Kosovo, một tỉnh ly khai của Serbia mới tuyên bố độc lập hồi tháng 2 vừa qua.

Việc Kosovo tuyên bố độc lập khỏi Serbia được Mỹ và một số nước trong liên minh châu Âu (EU) hậu thuẫn nhưng Chính phủ Serbia kiên quyết không chấp nhận Kosovo trở thành một quốc gia độc lập.

Cho đến nay có khoảng 50 quốc gia công nhận nền độc lập của Kosovo, trong đó có Mỹ, một số nước EU, Malaysia…

Ngày 1/11, Bộ Ngoại giao Malaysia đã thông qua hãng thông tấn Bernama của Malaysia lên tiếng bảo vệ việc nước này công nhận nền độc lập của Kosovo.

Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia Rais Yatim cho biết, việc Chính phủ Malaysia công nhận nền độc lập của Kosovo là nhằm “giúp cho người Kosovo thực hiện được nguyện vọng của họ có một nhà nước độc lập”.

Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia Rais Yatim nói rằng nước ông có kế hoạch thiết lập quan hệ ngoại giao với Kosovo vào một thời gian thích hợp.

 Đ.P
Theo AP

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.