“Séc ngưng cấp thị thực là không phù hợp”

“Séc ngưng cấp thị thực là không phù hợp”
Ngày 18/11, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Dũng cho rằng việc Chính phủ Séc tạm ngưng cấp thị thực cho công dân Việt Nam là bất ngờ và không phù hợp với tinh thần thỏa thuận cấp cao hai nước và quan hệ hữu nghị, hợp tác truyền thống Việt-Séc đang phát triển tốt đẹp.
“Séc ngưng cấp thị thực là không phù hợp” ảnh 1
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Dũng

Trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước việc Chính phủ Séc tạm ngưng cấp thị thực nhập cảnh cho công dân Việt Nam từ nay đến cuối năm 2008, ông Lê Dũng nói:

"Hai nước Việt Nam - Cộng hòa Séc có mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực, thể hiện rõ qua kết quả các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao và việc tăng cường tiếp xúc, giao lưu giữa các bộ, ngành, địa phương và nhân dân hai nước.

Cộng đồng người Việt Nam tại Séc có những đóng góp tích cực vào xã hội Séc, là cầu nối của tình hữu nghị và quan hệ giữa hai nước".

Ông Lê Dũng nhấn mạnh vì lợi ích quan hệ hai nước, Chính phủ Séc nên xem xét lại quyết định trên. Về phần mình, Việt Nam sẵn sàng hợp tác tích cực với các cơ quan chức năng của Séc để giải quyết thỏa đáng vấn đề này, tạo thuận lợi cho việc đi lại, giao lưu giữa công dân hai nước.

Theo Quê hương

MỚI - NÓNG