SEA Games 31: Những hy vọng của U23 Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
TP - Ngày 10/3, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) công bố danh sách 32 cầu thủ được triệu tập vào đội tuyển U23 Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 31. Trong số này có khá nhiều gương mặt triển vọng, được chờ đợi sẽ tỏa sáng.

Theo điều lệ môn bóng đá nam SEA Games 31, các đội sẽ tham dự với thành phần U23+3. Mục tiêu đối với U23 Việt Nam là bảo vệ thành công HCV đoạt được tại kỳ đại hội trước, diễn ra tại Philippines năm 2019. Đây cũng là giải đấu cuối HLV Park Hang-seo nắm quyền chỉ đạo U23 Việt Nam trước khi trao lại vị trí cho người mới để tập trung vào ĐTQG.

SEA Games 31: Những hy vọng của U23 Việt Nam ảnh 1

U23 Việt Nam hướng tới SEA Games 31 với nhiều gương mặt giàu triển vọng. Ảnh: Anh Đoàn

Trước mắt từ 23-29/3, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ tham dự giải giao hữu Dubai Cup tổ chức ở UAE. Đây là dịp để ông Park và BHL đội tuyển U23 Việt Nam sàng lọc lực lượng. Tuy nhiên, nhìn vào danh sách triệu tập hôm qua, có thể điểm qua khá nhiều gương mặt triển vọng, được chờ đợi sẽ giúp U23 Việt Nam hoàn thành mục tiêu bảo vệ ngôi vị số 1.

Đầu tiên là thủ thành Nguyễn Văn Toản, vừa trở lại sau khi phẫu thuật thành công khớp vai. So với các đồng đội ở đội tuyển U23 Việt Nam, Văn Toản là 1 trong số giàu kinh nghiệm thi đấu quốc tế nhất. Anh đã từng kinh qua SEA Games 30 tại Philippines, rồi tiếp tục được ông Park tạo cơ hội rèn giũa trong màu áo đội tuyển Việt Nam. Thực tế, Văn Toản được chờ đợi sẽ là phương án dài hạn ở đội tuyển Việt Nam, sau thủ môn Đặng Văn Lâm.

Dụng Quang Nho là cái tên đáng chú ý thứ 2. Tiền vệ Hải Phòng được đánh giá cao với nền tảng thể lực sung mãn, lối chơi xông xáo nhưng cũng giàu kỹ thuật. Năm 2019, HLV Park Hang-seo từng triệu tập Dụng Quang Nho trước thềm SEA Games 30 nhưng sau đó gạch tên anh.

Tháng 10 năm ngoái, Dụng Quang Nho cũng có tên trong danh sách triệu tập U23 Việt Nam chuẩn bị cho Vòng loại U23 châu Á, nhưng rốt cuộc vẫn không được ông Park trao cơ hội.

Tuy nhiên, màn trình diễn tại giải Vô địch U23 Đông Nam Á vừa diễn ra tại Campuchia của Dụng Quang Nho có thể khiến HLV Park Hang-seo phải cân nhắc lại. Tiền vệ Hải Phòng đã chơi cực xuất sắc, góp công lớn đem lại chức vô địch cho U23 Việt Nam. HLV Đinh Thế Nam sau giải đấu cũng cho biết, ông sẽ tiến cử một số cầu thủ cho HLV Park Hang-seo và Dụng Quang Nho thuộc nhóm này.

Ngoài Dụng Quang Nho, hàng tiền vệ U23 Việt Nam còn khá nhiều gương mặt khác tiềm năng, hứa hẹn có thể khiến HLV Park Hang-seo đau đầu trong việc lựa chọn. Có thể kể tới những cái tên như Hai Long (Hà Nội), Nguyễn Hữu Thắng (Viettel), Lý Công Hoàng Anh (Bình Định) hay Trần Bảo Toàn (HAGL).

Hữu Thắng và Hai Long đều là mẫu cầu thủ đậm chất kỹ thuật, chơi bóng khéo léo với tư duy sắc bén. Trong khi đó, Lý Công Hoàng Anh có thể lực tốt, Bảo Toàn chơi cơ động, năng nổ. Trần Bảo Toàn là một trong những cầu thủ chơi ấn tượng ở giải U23 Đông Nam Á 2022. Các pha lên biên của anh thường tiềm ẩn khả năng tạo đột biến cao.

Bảo Toàn chính là người ghi bàn quyết định giúp U23 Việt Nam đánh bại U23 Thái Lan ở trận Chung kết. Hơn 10 năm trước, Bảo Toàn từng suýt bị loại trong đợt tuyển sinh của HAGL vì kết luận hở van tim. May mắn khi HLV Đinh Hồng Vinh nhìn thấy tiềm năng của anh nên đã cho kiểm tra lại và nhờ vậy, Bảo Toàn có cơ hội chơi bóng.

Năm 2019, U22 Việt Nam đoạt HCV với sự tăng viện của 2 tuyển thủ quốc gia Trọng Hoàng, Đỗ Hùng Dũng. Mức độ cạnh tranh tại SEA Games 31 từ các đối thủ được dự báo sẽ rất lớn với U23 Việt Nam. Hy vọng một lần nữa, HLV Park Hang-seo sẽ đưa ra lựa chọn chính xác để U23 Việt Nam bảo vệ thành công ngôi vị số 1 trong khu vực.

Trợ lý Lee Young-jin tạm thời nắm U23 Việt Nam

Trợ lý Lee Young Jin được bổ nhiệm làm quyền HLV trưởng U23 Việt Nam, trong thời gian HLV Park Hang-seo cùng đội tuyển Việt Nam thi đấu vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Sát cánh cùng ông Lee Young Jin trong giai đoạn tập huấn sắp tới của U23 Việt Nam là trợ lý Ngô Tuấn Vinh (An Giang), HLV thủ môn Nguyễn Đức Cảnh - cộng sự cũ của HLV Lee Young Jin trong ban huấn luyện tuyển Việt Nam và HLV thể lực Cedric Roger. U23 Việt Nam sẽ hội quân trở lại vào ngày 14/3 tới với tổng cộng 32 cầu thủ được triệu tập.

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.