Sẽ xã hội hóa nghề Thừa phát lại

Sẽ xã hội hóa nghề Thừa phát lại
TP - Đó là ý kiến của Thứ trưởng Bộ Tư pháp - Phan Chí Hiếu trong buổi toạ đàm với các chuyên gia của Cộng hòa Pháp, ngày 17/8, tại Hà Nội. 

Theo ông Hiếu, năm 2010, nghề Thừa phát lại lần đầu được triển khai tại TPHCM, sau đó mở rộng ra 12 tỉnh, thành. Theo chủ trương, đây là một nghề mới và Việt Nam sẽ xã hội hóa hoạt động này. 

Tại buổi làm việc, ông Jean Francois Richard – Phó Chủ tịch Hội đồng Thừa phát lại quốc gia Pháp cho biết, tên gọi Thừa phát lại ở Pháp đã có từ rất lâu. Tuy nhiên, gần đây, luật mới về Thừa phát lại có tên gọi Thừa phát lại - Đấu giá viên. Theo đó, Chính phủ Pháp có 8 tháng để đưa nghề này đi vào thực tiễn. 

Cũng theo ông Jean Francois Richard, hiện Pháp có 2.200 văn phòng Thừa phát lại.

MỚI - NÓNG