Sẽ kiện Công ty Việt Long nợ bảo hiểm xã hội

Ông Phan Thanh Tài
Ông Phan Thanh Tài
TP - Người lao động làm việc cho Công ty Cổ phần Việt Long vất vả với đồng lương ít ỏi, thế nhưng, đến khi nghỉ việc thì họ cũng không nhận được trợ cấp thất nghiệp.

Ông Hà Phong Châu, 31 tuổi, quê ở An Giang xuống tỉnh Hậu Giang thuê nhà trọ ở, để làm công nhân kỹ thuật vận hành cho Công ty Cổ phần Việt Long (Cty Việt Long) ngụ xã Thạnh Hòa (Phụng Hiệp, Hậu Giang) chuyên sản xuất thức ăn chăn nuôi gia súc, thủy sản gần 7 năm.


Ông Châu kể: “Năm 2007, tôi được Cty ký hợp đồng lao động với mức lương 2,5 triệu đồng/tháng, hằng tháng đều khấu trừ gần 300.000 đồng để đóng bảo hiểm. Cứ nghĩ, sau này nghỉ việc thì sẽ lãnh tiền trợ cấp thất nghiệp để lo cuộc sống gia đình. Thế nhưng, đến 6/2013, tôi xin nghỉ việc, khi đến BHXH huyện thì không lãnh được tiền trợ cấp thất nghiệp. Hơn nữa, do Cty Việt Long không đóng bảo hiểm nên khi tôi chuyển sang nơi khác làm thì không được cộng dồn bảo hiểm mà phải bắt đầu lại từ đầu”. 

Cùng hoàn cảnh với ông Châu là ông Phan Thanh Tài, 40 tuổi, ở thị trấn Rạch Gòi (Châu Thành A, Hậu Giang) cũng làm gần 7 năm. Ông Tài nói: “Tôi đã nhiều lần đến Cty yêu cầu hoàn tất hồ sơ, thủ tục để được hưởng trợ cấp thất nghiệp. Tại đây, Trưởng phòng nhân sự của Cty Việt Long là ông Hậu, giải thích là do gặp khó khăn về tài chính, khách hàng nợ tiền mua thức ăn nên chưa đóng đủ. Nóng lòng trước việc này nên tôi đã nhiều lần đến gặp ông Ngô Văn Bé, Phó TGĐ Cty để đòi tiền bảo hiểm, nhưng ông cứ hẹn mãi cho đến giờ vẫn không giải quyết”. Theo lời ông Tài, từ khi nghỉ việc đến giờ, ông không tìm được việc khác nên ở nhà làm 0,4 ha ruộng nuôi vợ và 2 con ăn học.

“Nếu tới ngày 20/7/2014, Cty Việt Long không trả hết nợ bảo hiểm thì chúng tôi sẽ khởi kiện ra tòa để bảo vệ quyền lợi cho người lao động”.

Ông Nguyễn Thanh Nhàn

Ông Nguyễn Thanh Nhàn, Phó Giám đốc BHXH huyện Phụng Hiệp cho biết, Cty có 70 lao động, đã nghỉ việc 12 người từ cuối năm 2013, hiện tại còn lại 58 lao động. Đến 6/2014, Cty Việt Long nợ bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp 11 tháng với số tiền gần 500 triệu đồng. “Do phía Cty Việt Long chưa trả xong chúng tôi không kết sổ được nên không giải quyết chi trả bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động theo quy định pháp luật”, ông Nhàn nói.

Còn ông Nguyễn Văn Tình, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Phụng Hiệp, cho biết: “Chúng tôi nhiều lần nhắc nhở, yêu cầu Cty đóng đầy đủ bảo hiểm nhưng họ chỉ đóng nhỏ giọt, gây nợ đọng làm mất quyền lợi của người lao động. Hơn nữa, lãnh đạo Cty than làm ăn thua lỗ nhưng lại đầu tư ở nơi khác”, ông Tình nói.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
TPO - Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ vừa có chỉ đạo tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn thành phố. Trong đó, yêu cầu kịp thời thay thế hoặc điều chuyển sang công việc khác đối với cán bộ, công chức năng lực yếu, không dám làm, né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm...