Sau trọng tài, sẽ xử lý CLB và cầu thủ sai phạm

Sau trọng tài, sẽ xử lý CLB và cầu thủ sai phạm
(TPO) Đó là khẳng định của Thiếu tướng Phạm Xuân Quắc - Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về TTXH, Bộ Công an trong cuộc trao đổi với báo chí hôm qua, 7/10.
Sau trọng tài, sẽ xử lý CLB và cầu thủ sai phạm ảnh 1
Sau khi xử lý các trọng tài sai phạm, cơ quan điều tra sẽ xử lý các CLB, cầu thủ tiêu cực

Thưa Thiếu tướng, vừa qua nhiều trọng tài đến cơ quan điều tra khai báo, nộp lại tiền đã nhận của một số CLB. Những trọng tài này có bị xử lý hình sự?

Chúng tôi đang kêu gọi và chờ đợi trọng tài vi phạm tự giác đến trình báo. Đã có nhiều trọng tài đến khai báo nhưng số này còn ít so với tài liệu mà chúng tôi có được. Việc xử lý hình sự hay dân sự còn phải căn cứ vào tính chất vi phạm của từng trường hợp cụ thể.

Trọng tài nào chỉ trót nhận một hai lần, số tiền nhỏ thì còn có thể đề nghị xử lý hành chính. Còn những trường hợp nhận 5, 7 lần trở lên thì xử lý hành chính sao được. 

Cơ quan điều tra có đưa ra hạn định về thời gian ra trình diện, khai báo không, thưa Thiếu tướng?

Cơ quan điều tra đã có tài liệu trong tay nhưng vẫn chờ đợi tính tự giác của các trọng tài. Trước đó, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cũng đã có công văn kêu gọi những cá nhân đã vi phạm tự giác ra khai báo.

Nếu cá nhân nào không tự giác, sau này sẽ có căn cứ áp dụng về tình tiết tăng nặng hành vi phạm tội.

Những trọng tài đã đến trình diện có khai báo thành khẩn không, thưa Thiếu tướng?

So với những tài liệu và thông tin cơ quan điều tra có được thì họ chưa khai nhận đầy đủ. Trong khi, những người đã bị bắt thì ngược lại. Họ khai báo thành khẩn hành vi của mình và ai là người đã đưa tiền cho họ.

Hiện nay đã có hơn 20 trọng tài vi phạm. Nếu xử lý triệt để có thể không còn đủ trọng tài cho mùa giải tới. Thưa Thiếu tướng, cơ quan điều tra có bị áp lực không?

Cơ quan điều tra không bị áp lực nào cả. Không ai đặt vấn đề đó. Việc của chúng tôi là làm rõ hành vi vi phạm của từng người. Ai phạm tội, người đó phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Thưa Thiếu tướng, cơ quan điều tra sẽ trả lời thế nào nếu Ủy ban TDTT và LĐBĐVN hỏi ý kiến về việc xử lý kỷ luật ĐA.TP?

Quyết định thăng hay rớt hạng của đội bóng này thuộc về thẩm quyền và nhiệm vụ của LĐBĐVN. Chúng tôi không can thiệp vào chuyên môn của bóng đá. Dĩ nhiên, nếu được hỏi, chúng tôi sẽ có ý kiến.

Ý kiến này căn cứ vào kết quả điều tra của chúng tôi về những sai phạm diễn ra tại đội bóng này để LĐBĐVN tham khảo, ra quyết định. 

Hành động mua chuộc trọng tài là do chủ trương của ở CLB này? 

Điều đó chưa khẳng định được, còn đang tiếp tục điều tra, xác minh. Nhưng có một thực tế là BHL đội bóng hay cá nhân HLV bỏ tiền cá nhân ra lo cho đội bóng là khó xảy ra, nếu không muốn nói gần như không có.

Trước khi vụ án này được bóc gỡ, danh sách cầu thủ, trọng tài "có vấn đề" của cơ quan điều tra lên mấy chục người. Trong vụ án này, các cầu thủ đã tham gia, tiếp tay như thế nào?

Quan điểm của chúng tôi là làm dứt điểm từng mảng. Chúng tôi biết những cầu thủ tiêu cực. Tuy nhiên cùng lúc điều tra rộng thì sẽ không hiệu quả. Sau khi làm rõ sai phạm của trọng tài, chúng tôi mới điều tra, làm rõ vai trò của CLB, cầu thủ. 

Trách nhiệm của Ủy ban TDTT và LĐBĐVN trong việc này thế nào, thưa Thiếu tướng?

Bóng đá chỉ là một mảng, Ủy ban TDTT không thể bao hết được. Trách nhiệm chung, nhiệm vụ chính là của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, kể cả Hội đồng trọng tài. Quản lý mà để trọng tài tiêu cực nhiều quá thì phải có trách nhiệm. 

Xin cảm ơn Thiếu tướng!

MỚI - NÓNG