Sau 'đột nhập bất hợp pháp', Nga tố Mỹ xâm phạm quốc kỳ

Quốc kỳ không còn xuất hiện trên nóc tòa nhà Tổng Lãnh sự quán Nga tại San Francisco. Ảnh: Twitter
Quốc kỳ không còn xuất hiện trên nóc tòa nhà Tổng Lãnh sự quán Nga tại San Francisco. Ảnh: Twitter
TPO - Moscow đã lên án gay gắt chính quyền Washington khi quốc kỳ Nga bị gỡ bỏ khỏi các cơ sở ngoại giao của họ trên đất Mỹ.

“Nga đã gửi một văn bản phản đối cho phía Mỹ về việc gỡ bỏ quốc kỳ Nga khỏi tài sản ngoại giao ở San Francisco, mà hiện đang nằm dưới sự kiểm soát của chính quyền Mỹ”, Sputnik trích dẫn tuyên bố của Đại sứ quán Nga tại Washington.

Theo đại sứ quán, Nga xem đây là động thái “cực kỳ không thân thiện”, và yêu cầu Mỹ trả lại quốc kỳ.

Thông báo cũng nhấn mạnh, Washington không bao giờ nên cho phép những sự kiện tương tự xảy ra trong tương lai.

Được biết, cùng ngày ra thông báo trên, Đại sứ quán Nga tại Mỹ sau đó xác nhận với Sputnik, lá cờ tại tòa nhà Đại diện Thương mại của Moscow tại Washington, DC, cũng đã bị hạ xuống.

Đại diện Thương mại Nga tại Mỹ, ông Aleksander Stadnik, lên án việc tháo cờ khỏi tòa nhà ở Washington, DC là hành động khiêu khích đáng xấu hổ, trái ngược với các chuẩn mực quốc tế và khiến người ta phải đặt câu hỏi về chỉ số thông minh của chính quyền Mỹ.

Sau 'đột nhập bất hợp pháp', Nga tố Mỹ xâm phạm quốc kỳ ảnh 1 Tòa nhà Đại diện Thương Mại của Nga ở Washington cũng không còn quốc kỳ. Ảnh: Sputnik

Trước đó, Nga nhiều lần chỉ trích Mỹ vì “xâm nhập bất hợp pháp” và “chiếm đoạt trái phép” các tài sản ngoại giao của Moscow trên nước đối thủ. Trong khi, chính quyền Tổng thống Donald Trump phủ nhận mọi cáo buộc.

Mâu thuẫn leo thang không thể kìm hãm kể từ cuối tháng 7, khi Moscow yêu cầu cắt giảm hàng trăm nhân viên ngoại giao của Mỹ tại Nga xuống còn 455 người, đúng bằng số nhân viên ngoại giao của Nga tại Mỹ sau khi cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama ra lệnh trục xuất 35 người vào tháng 12/2016.

Động thái của Điện Kremlin để đáp trả dự luật trừng phạt mới đối với Nga liên quan đến cáo buộc nước này can thiệp vào bầu cử Tổng thống Mỹ 2016 và cuộc khủng hoảng tại Ukraine.

Cuối tháng 8, Washington phản ứng bằng việc ra lệnh đóng cửa Tổng Lãnh sự quán Nga tại San Francisco, Đại diện Thương mại tại Washington và cơ sở tại New York từ ngày 2/9.

Quyết định của Mỹ bị Nga lên án gay gắt. Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, sẽ chỉ thị Bộ Ngoại giao Nga đệ đơn lên tòa, cho rằng Bộ Ngoại giao Mỹ đóng cửa 3 cơ sở của Nga để “trả thù”. Người đứng đầu Điện Kremlin còn cảnh báo sẽ tiếp tục có một đợt cắt giảm nhân viên ngoại giao Mỹ cho cân bằng với số lượng nhân viên Nga có ở Mỹ.

Theo Theo Sputnik, RT
MỚI - NÓNG