Sau 2 giờ cất cánh, máy bay phải quay đầu về Nội Bài

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chuyến bay từ Hà Nội đi Nhật Bản cất cánh được gần 2 giờ đồng hồ đã phải quay đầu hạ cánh về nơi xuất phát để cấp cứu một hành khách trẻ em người Nhật Bản.

Sự cố xảy ra trên chuyến bay số hiệu VN384 của Vietnam Airlines khởi hành từ sân bay Nội Bài (Hà Nội) đi Haneda (Nhật Bản) sáng 8/8. Tin từ hãng hàng không cho hay, chuyến bay có 145 khách, khi đã rời sân bay Nội Bài hơn 1 giờ 45 phút bất ngờ một hành khách là trẻ em người Nhật Bản bị chảy máu mũi.

Tổ tiếp viên hỗ trợ và đã thông báo nhờ hành khách khác làm trong ngành y tế trợ giúp, nhưng tình hình sức khỏe cháu bé vẫn không được cải thiện, không cầm được máu. Tổ bay đã quyết định cho máy bay quay lại Nội Bài để nhận sự trợ giúp y tế từ mặt đất, khi chuyến bay kéo dài 5 tiếng đồng hồ, nếu tiếp tục hành trình có thể nguy hiểm cho cháu bé.

Sau khi được cấp cứu tại bệnh viện ở Hà Nội, hiện sức khỏe hành khách đã ổn định nhưng vẫn phải ở lại viện để theo dõi.

Sau 2 giờ cất cánh, máy bay phải quay đầu về Nội Bài ảnh 1

Chuyến bay từ Hà Nội đi Nhật Bản đã phải quay đầu sau gần 2 giờ cất cánh khi một cháu bé bị chảy máu mũi cần trợ giúp y tế. Ảnh minh họa.

Do sự cố trên, chuyến bay VN384 ngày 8/8 bị chậm hơn 4 giờ đồng hồ so với kế hoạch ban đầu, ảnh hưởng tới việc đi lại của những hành khách khác.“Hãng mong hành khách thông cảm trong trường hợp phát sinh vấn đề ngoài mong muốn như vậy. Với hàng không, an toàn của bất kể hành khách nào luôn là ưu tiên số 1”, đại diện Vietnam Airlines thông tin.

Để hỗ trợ hành khách bị ảnh hưởng, Vietnam Airlines đã hỗ trợ khách đặt lại chuyến bay mới, phục vụ ăn nghỉ tại Hà Nội hoặc chuyển khách về nhà theo yêu cầu.

MỚI - NÓNG
Tỉnh trung tâm vùng Tây Nguyên có 2.200 'tai, mắt' của công an nhân dân
Tỉnh trung tâm vùng Tây Nguyên có 2.200 'tai, mắt' của công an nhân dân
TPO - Lãnh đạo Bộ Công an đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp tỉnh Đắk Lắk tiếp tục quan tâm đầu tư, mua sắm, trang bị, bảo đảm các chế độ chính sách, mức hỗ trợ thường xuyên và bố trí địa điểm, nơi làm việc đối với lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở. Xem đây là lực lượng “đồng hành”; là “tai, mắt”; là “cánh tay nối dài” của lực lượng công an nhân dân.