Sao Mai Điểm hẹn hoàn tất sứ mệnh lịch sử?

SMĐH 2014 đầu tư nhiều hơn cho dàn dựng sân khấu và trang phục biểu diễn. Ảnh: Vtv.vn
SMĐH 2014 đầu tư nhiều hơn cho dàn dựng sân khấu và trang phục biểu diễn. Ảnh: Vtv.vn
TP - Mới họp báo, Trưởng BTC Sao Mai Điểm hẹn đã úp mở về “sứ mệnh” của chương trình đến hồi kết thúc. Trong hoàn cảnh bội thực các cuộc thi hát truyền hình, việc Sao Mai Điểm hẹn dừng chân không lạ, nhất là khi cuộc thi không còn nhận được sự đầu tư chăm sóc từ chính “cha đẻ” - VTV.

Chấp nhận “thua chị kém em”


Sao Mai Điểm hẹn (SMĐH) kỳ này bị thất sủng khi bị đẩy sang VTV6 mà lại phát đúng vào giờ hơi tréo ngoe: 19h. Lý do của BTC là muốn thu hút thêm khán giả về với VTV6, nhưng xem ra SMĐH khó lòng cạnh tranh với các chương trình thi hát có format ngoại đang phát trên VTV3. Việc The Voice hay X-Factor du nhập Việt Nam đã khiến SMĐH lộ ra nhiều điểm yếu cần được khắc phục.

SMĐH lên sóng quá ít, chỉ 10 liveshow và đến mùa này lại bị rút xuống còn 8. Khán giả SMĐH càng ít có thời gian để “sống” với thí sinh, vui buồn cùng thí sinh- những gì mà The Voice hay X-Factor “bày bán” ê hề. 

SMĐH năm nay mời được ê-kip hàng đầu. Bên cạnh Thanh Lam, Huy Tuấn ngồi ghế giám khảo là Anh Quân- giám đốc âm nhạc, đích thân đệm guitar- và Mỹ Linh là chuyên gia thanh nhạc- sẵn sàng ngồi tại mỗi liveshow trên hàng ghế khán giả. Tuy nhiên, chương trình còn thiếu những phóng sự bên lề cho thấy công sức, tâm huyết họ bỏ ra cho chương trình. 

Ở X-Factor, The Voice hay Idol, mỗi tiết mục biểu diễn thường kèm những clip được dàn dựng công phu để thí sinh ghi điểm với khán giả. SMĐH khá tiết kiệm khâu này, mỗi liveshow chỉ kèm một phóng sự. Vì thế, SMĐH vẫn thiên về thi hát truyền hình hơn là truyền hình thực tế.

Đây có thể là một cách để VTV giữ thương hiệu “nghiêm túc”, nói không với chiêu trò? Hay cũng muốn phát triển cho bằng chị bằng em nhưng lực bất tòng tâm? Dù sao thì Sao Mai Điểm hẹn vẫn tỏ ra tự tin về chất lượng chuyên môn so với các chương trình “đàn em”. Tất cả các thí sinh khi đã vào đến vòng liveshow đều được BTC nâng cấp thành “ca sĩ”, đồng thời khẳng định họ có khả năng “đứng vững trong thị trường âm nhạc hiện nay”.

Chiến thắng thuộc về kẻ ngoại đạo?

Kết thúc liveshow 7, lúc hội đồng nghệ thuật (tức BGK) phải bàn bạc để chọn ra top 4 bước vào đêm chung kết xếp hạng, Phó BTC Tuấn Phương đã rời hàng ghế khán giả tiến tới “chụm đầu” cùng BGK (cho dù ông chỉ muốn chứng kiến hội đồng làm việc đi chăng nữa thì hành động này cũng vô hình trung thể hiện sự can thiệp của BTC). Kết quả là Thanh Huyền- quán quân nhạc nhẹ Sao Mai được đi tiếp.

Mặc dù được đặc cách vào vòng liveshow nhưng Thanh Huyền khá chật vật để khẳng định tài năng đã qua đào tạo. Nếu BGK không cứu vài lần thì có thể cô đã phải ra về. Dẫn đầu và áp đảo (lên tới hơn 50%) về lượng bình chọn- Nguyễn Thị Thủy cũng là người được đào tạo và thâm niên ca hát hơn hẳn so với các thí sinh khác. Tuy nhiên cô lại không nhận được sự đồng thuận từ BGK. Thậm chí có giám khảo còn nói đại ý, vị trí của cô lẽ ra nên thuộc về thí sinh khác. 

Hội đồng nghệ thuật SMĐH 2014 khá thẳng thắn trong nhận xét. Tại liveshow 5, Thanh Lam đã kết luận luôn về Đỗ Thanh Ngọc: “Em là giọng hay nhất trong nhóm...” Thanh Ngọc- sinh viên khoa Quản trị Kinh doanh và Du lịch ĐH Hà Nội- có thể nói đang ở vị trí an toàn hơn cả trong top 4. Vừa được BGK tin tưởng, vừa có một lượng cổ động viên tương đối. Cô từng có lúc dẫn đầu bình chọn của khán giả trong một liveshow. 

Một điểm hạn chế dễ thấy của thí sinh SMĐH là khả năng giao lưu với khán giả. Đáng lẽ phải tận dụng những phút giây lên hình quý giá để cảm ơn khán giả, tạo hình ảnh thân thiện... thì thí sinh thường im lìm ra, kiểu đợi MC bảo gì làm nấy. 

Trong đêm Gala trao giải 22/8, nếu Nguyễn Thị Thủy tiếp tục nhận được kết quả bình chọn cao nhất từ tổng đài tin nhắn, rất có thể Thanh Ngọc và Hà Minh Tiến sẽ chia nhau hoặc giải của Hội đồng Nghệ thuật (tương đương với quán quân), hoặc giải Triển vọng.

Tuy nhiên BTC cũng khẳng định: Nếu thực sự có thí sinh xứng đáng mới trao giải Triển vọng. Trao nhiều giải chung cuộc cũng là một đặc điểm của các cuộc thi hát truyền thống như SMĐH.

Việc tổ chức tại trường quay ngoài trời không khỏi ảnh hưởng đến chất lượng âm thanh phát trên truyền hình của vòng chung kết SMĐH 2014. Nhiều khi giám khảo khen tiết mục của thí sinh hết lời, song khán giả lại chưa thấy ép-phê gì mấy. Không khí trường quay khá nhộn nhịp. Ống kính máy quay bắt được cả cảnh mẹ cho con ăn hoặc mẹ con thơm nhau trong khi chương trình đang diễn ra.

MỚI - NÓNG