Sao chưa xử lý trách nhiệm dự án triệu đô núi Hải Vân?

Sao chưa xử lý trách nhiệm dự án triệu đô núi Hải Vân?
TP - Ông Nguyễn Quê, Phó trưởng BQL Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô cho biết, đơn vị mới vừa bắt tay rà soát về quy trình thủ tục và kiểm tra nội bộ, nên chưa có kết quả xử lý cuối cùng.

Tại buổi họp báo diễn ra chiều 4/12, do UBND tỉnh TT-Huế tổ chức, trước câu hỏi của các phóng viên về việc xử lý, kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân trong cấp phép đầu tư khu nghỉ dưỡng World Shine tại vị trí ảnh hưởng an ninh quốc phòng, ông Nguyễn Quê, Phó trưởng BQL Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô cho biết, đơn vị mới vừa bắt tay rà soát về quy trình thủ tục và kiểm tra nội bộ, nên chưa có kết quả xử lý cuối cùng.

Liên quan vấn đề này, đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh TT-Huế cho biết, đơn vị đã tổ chức họp, rút kinh nghiệm. Do phải tuân thủ quy định của quân đội, nên hình thức kỷ luật tập thể, cá nhân như thế nào cần phải xin ý kiến của Quân khu 4 và Bộ Quốc phòng.


Chủ trì buổi họp báo, ông Nguyễn Dung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh TT-Huế, khẳng định: "Quá trình triển khai dự án khu nghỉ dưỡng World Shine, nếu các đơn vị chức năng trên địa bàn có sai sót, chúng tôi sẽ quyết tâm làm rõ, làm đến nơi đến chốn và thông báo bằng văn bản cụ thể, chứ không nói miệng. 

Tỉnh luôn tuân thủ và chờ ý kiến chỉ đạo tiếp theo của Thủ tướng Chính phủ". Ông Dung cho biết thêm, dự án khu nghỉ dưỡng World Shine tại mũi Cửa Khẻm (núi Hải Vân) đến nay đã chính thức dừng thực hiện, chứ không phải tạm dừng. 

MỚI - NÓNG