Sáng nay, bão Hagupit vào gần biển Đông

Đường đi và vị trí cơn bão
Đường đi và vị trí cơn bão
TP - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn T.Ư thông báo, khoảng 4h hôm nay (9/12), bão Hagupit đi vào gần khu vực biển Đông, chuẩn bị trở thành cơn bão thứ 5 trên biển Đông (tính từ đầu năm).

Hồi 4 giờ ngày 9/12, vị trí tâm bão Hagupit ở vào khoảng 13,9 độ Vĩ Bắc; 120,5 độ Kinh Đông, trên khu vực miền Trung Philippin. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9 (tức là từ 62 đến 88km một giờ), giật cấp 10 - 11.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 15km. Như vậy sáng nay (9/12) bão sẽ đi vào khu vực phía Đông biển Đông, trở trở thành cơn bão thứ 5 trên biển Đông (tính từ đầu năm).

Đến 4 giờ ngày 10/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 14,1 độ Vĩ Bắc; 116,8 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông biển Đông, cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 400km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9 (tức là từ 62 đến 88 km một giờ), giật cấp 10 - 11. Do ảnh hưởng của bão kết hợp với không khí lạnh, ở khu vực phía Đông biển Đông có gió mạnh cấp 6, sau tăng lên cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8 - 9, giật cấp 10 - 11. Biển động rất mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây và có khả năng đổi hướng thành Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 15 - 20km. Đến 4 giờ ngày 11/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,4 độ Vĩ Bắc; 112,5 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh ven biển Nam Trung Bộ khoảng 390km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74 km một giờ), giật cấp 9 - 10. Do ảnh hưởng của bão, khu vực giữa biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 6, sau tăng lên cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 9 - 10. Biển động rất mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.
Trong khoảng 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 20km. 

Ông Hoàng Đức Cường, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn T.Ư, cho biết, trước khi đổ bộ vào Philippines, bão Hagupit có cường độ mạnh cấp 16-17, nhưng hiện nay chỉ còn cấp 10, giật cấp 12. Bão gây mưa lớn ở Philippines. Hoàn lưu của bão đang có dấu hiệu thu hẹp còn khoảng 100 km, so với trước là 300 km.

Ngoài ra, đợt không khí lạnh sẽ di chuyển tới nước ta ngày 11/12, gây đợt rét đậm đầu tiên ở các tỉnh vùng núi, trung du Bắc bộ. Sau đó tiếp tục có đợt không khí lạnh nữa gây rét đậm, rét hại ở các tỉnh miền bắc.

Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão T.Ư cho biết, hơn 300 tàu, thuyền với khoảng 4.000 lao động đang hoạt động ở khu vực giữa và nam biển Đông, bao gồm cả quần đảo Trường Sa.

MỚI - NÓNG