Tổ hợp tên lửa phòng không SAMP/T được chế tạo với mục đích cung cấp năng lực phòng thủ đất đối không tầm trung chống lại máy bay và một số tên lửa đạn đạo.
TPO - Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố một đoạn video ghi lại khoảnh khắc máy bay trinh sát không người lái của nước này đâm vào máy bay không người lái tấn công (UAV) của Ukraine có tên Baba Yaga. Theo dữ liệu quân sự, Baba Yaga là dòng UAV 6 cánh do Ukraine sản xuất, có tốc độ bay hơn 80 km/h, tải trọng tối đa 15 kg, tầm hoạt động 10 km. Được trang bị camera ảnh nhiệt, UAV này nó có thể phát hiện và tấn công mục tiêu vào ban đêm.
TPO - Bộ Quốc phòng Nga công bố video cho thấy cường kích - ném bom Su-34 gia tăng hoạt động ở phòng tuyến Kupyansk. Theo báo cáo, Su-34 của Nga đã được thiết lập để mang theo bom mảnh trang bị mô đun hiệu chỉnh và phổ quát UMPC, cho phép tấn công chính xác các mục tiêu mà không cần xâm nhập vào phòng tuyến của đối phương.
TPO - Trung tâm Truyền thông Chiến lược của Lực lượng Vũ trang Ukraine (StratCom) hôm 6/12 cho biết, một máy bay trinh sát không người lái của Ukraine sau khi phát hiện trực thăng Mi-8 của Nga đã điều chỉnh hỏa lực của hệ thống pháo binh cơ động cao HIMARS, hướng vào chiếc trực thăng trên hướng Lyman-Kupyansk. Mảnh vỡ của quả đạn được cho là đã gây thiệt hại đáng kể lên chiếc trực thăng của lực lượng Nga.
TPO - Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video lực lượng Nga tiến hành phá hủy hai xe chiến đấu bộ binh của Ukraine ở khu vực Zaporozhye bằng hệ thống tên lửa dẫn đường chống tăng Kornet (ATGM). Được biết, Kornet có thể tấn công mục tiêu ở cự ly lên tới 5.500 mét, với đầu đạn song song có khả năng xuyên qua lớp giáp xe tăng khoảng 1.200 mm.
TPO - Belarus đã bổ sung một loạt các bệ phóng tên lửa Polonez-M MLRS mới nhằm tăng cường sức mạnh phòng thủ và khả năng bảo vệ không phận trước các mối đe dọa tiềm tàng.
TPO - Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã trải nghiệm máy bay chiến đấu hạng nhẹ nội địa Tejas - vốn được sản xuất nhằm thay thế máy bay MiG-21 trong Lực lượng Không quân Ấn Độ.
TPO - Đoạn video ngắn được kênh Telegram quân sự của Nga đăng tải ngày 24/11 đã cho thấy cuộc tấn công mới nhất của máy bay không người lái cảm tử Lancet nhằm vào khí tài Ukraine.
TPO - Sukhoi Su-34 được biết đến là cường kích - ném bom tối tân của Nga, có khả năng cơ động linh hoạt cũng như tác chiến ấn tượng. Những chiếc 'xe tăng bay' Su-34 được giới quân sự quốc tế đánh giá rất cao bởi tính hiệu quả trong chiến dịch quân sự đặc biệt.
TPO - Quân đội Nga tiếp tục sử dụng bom chùm RBK-500 để vô hiệu hóa các căn cứ quân sự kiên cố của Lực lượng vũ trang Ukraine ở khu vực Avdeevka và vùng phụ cận. Việc sử dụng những quả bom được trang bị hàng nghìn phần tử phân mảnh này có tác động rất lớn đến bộ binh của đối phương, làm hư hại các hệ thống phòng không trong khu vực cũng như các phương tiện bọc thép hạng nhẹ. Bước đi này của Nga là một phản ứng mạnh mẽ trước hành động pháo kích của quân đội Ukraine nhằm vào khu vực do Nga kiểm soát.
TPO - Yars ICBM, còn được gọi là RS-24, là hệ thống tên lửa đạn đạo xuyên lục địa của Nga, được thiết kế để mang đầu đạn hạt nhân và có tầm bắn hơn 12.000 km. Với khả năng tác chiến độc lập, sức công phá cực mạnh, đầu đạn mà Yars mang theo có thể bay với những quỹ đạo linh hoạt khiến cho việc đánh chặn tên lửa này trở nên đặc biệt khó khăn.
TPO - Pháp đã công bố đoạn video ghi lại cảnh tên lửa đạn đạo tầm xa M51.3 được phóng thử vào cuối tuần qua. Đây là một phần trong những cải tiến mà Paris đang tiến hành nhằm gia tăng khả năng răn đe hạt nhân của Pháp.
TPO - Theo một số nguồn tin quân sự, gần đây tổ hợp công nghiệp quân sự Nga đã được cấp bằng sáng chế cho máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm hai chỗ ngồi. Theo mô tả ban đầu, máy bay được thiết kế có khả năng bay cả tốc độ cận âm và siêu âm. Máy bay có thể tấn công các mục tiêu trên không, mặt đất và trên mặt nước bằng vũ khí dẫn đường và không dẫn đường. Từ những đặc điểm này, các nhà phân tích chỉ ra rằng máy bay chiến đấu hai chỗ ngồi rất có thể là phiên bản mới của Su-57.