Sắc màu Chủ nhật Đỏ tại Công an tỉnh Đắk Lắk

TPO - “Đang giờ nghỉ trưa, tôi nhận được thông báo của lãnh đạo về việc có một bệnh nhân lớn tuổi cần máu gấp. Thấy mình đủ điều kiện, tôi xung phong lên bệnh viện hiến ngay. Đó là lần đầu tôi hiến máu và cảm thấy hạnh phúc”, Binh nhất Giang Văn Vũ (Phòng Cảnh sát cơ động)- một trong những chiến sĩ nhiệt tình tham gia hiến máu của lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk chia sẻ.
Sắc màu Chủ nhật Đỏ tại Công an tỉnh Đắk Lắk ảnh 1

Binh nhất Giang Văn Vũ, công tác tại Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Đắk Lắk

Sáng 21/1, tại trụ sở Công an tỉnh Đắk Lắk diễn ra chương trình hiến máu Chủ Nhật Đỏ do báo Tiền Phong tổ chức. Tại chương trình, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ hào hứng tham gia. Đại úy Lương Quang Huy (Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc, Công an tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đã 15 lần hiến máu, song lần nào cũng nguyên vẹn cảm xúc hồi hộp xen lẫn hạnh phúc vì làm việc ý nghĩa.

Sắc màu Chủ nhật Đỏ tại Công an tỉnh Đắk Lắk ảnh 2

Đại úy Lương Quang Huy (bìa trái) tham gia hiến máu

“Từ lúc vào ngành công an, tôi bắt đầu hiến máu nhân đạo. Lần đầu đi hiến, tôi cũng hồi hộp nhưng hiến xong thấy sức khỏe bình thường. Cứ có chương trình, không bận công việc là tôi đăng ký tham gia. Một năm, tôi hiến từ 1-2 lần và sẽ duy trì khi còn đủ sức khỏe”, đại úy Huy nói.

Sắc màu Chủ nhật Đỏ tại Công an tỉnh Đắk Lắk ảnh 3

Lực lượng công an tỉnh Đắk Lắk chụp ảnh kỉ niệm hiến máu

Hơn 15 lần hiến máu nhân đạo nhưng lần nào, thượng sĩ Lương Văn Phương (Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Đắk Lắk) cũng bồi hồi như lần đầu. “Năm 2016, tôi còn là tân binh thì có đợt hiến máu trong lực lượng công an nên tham gia ngay. Lần đó có lãnh đạo đến động viên, khiến tôi càng xúc động”, thượng sĩ Phương nhớ lại và cho biết thêm, lần hiến máu gần nhất là giữa năm 2021. Thời điểm đó, các bệnh viện thiếu máu nhiều nên anh và đồng nghiệp sắp xếp công việc đi hiến máu.

Sắc màu Chủ nhật Đỏ tại Công an tỉnh Đắk Lắk ảnh 4

Nhà báo Đình Thắng, Trưởng ban Kinh tế - Xã hội, Trưởng văn phòng Đại diện báo Tiền Phong khu vực Tây Nguyên, Trưởng Ban tổ chức Chủ nhật Đỏ Đắk Lắk trao kỷ niệm chương cho đại diện Đoàn thanh niên Công an tỉnh Đắk Lắk

Cuối năm bận rộn nhưng Đại úy Nguyễn Mai Thu Trang (công tác tại phòng Px03 Công an tỉnh Đắk Lắk cũng thu xếp thời gian tham gia Chủ nhật Đỏ. Đại úy Trang đã 5 lần hiến máu nhân đạo. Chị hy vọng, giọt máu của mình cứu giúp những bệnh nhân cần máu.

Sắc màu Chủ nhật Đỏ tại Công an tỉnh Đắk Lắk ảnh 5

Lực lượng công an tham gia hiến máu Chủ nhật Đỏ

Đại úy Trần Văn Ngọc, Phó Bí thư Đoàn cơ sở Phòng Cảnh sát cơ động (Công an tỉnh Đắk Lắk) cho biết: “Tại chương trình Chủ nhật Đỏ hôm nay, phòng có 20 đoàn viên tham gia hiến máu. Ngoài hiến theo phong trào, anh em trong đơn vị còn cho máu trực tiếp trên bệnh viện. Có nhiều ca cấp cứu cần tiểu cầu, anh em luôn sẵn sàng, đơn vị cũng tạo điều kiện đi hiến kịp thời. Nhiều người dân, thân nhân chiến sĩ sau khi được cho máu đã viết thư cảm ơn đơn vị”.

Sắc màu Chủ nhật Đỏ tại Công an tỉnh Đắk Lắk ảnh 6

Đại úy Đinh Xuân Hoàng, Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh trao máy tính cho học sinh

Hiến máu Chủ nhật Đỏ nằm trong chuỗi các hoạt động ra quân chương trình Xuân tình nguyện năm 2022 do Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức sáng 21/1. Tại chương trình, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh cùng các đơn vị thiện nguyện tặng 13 máy tính bảng cho học sinh khó khăn; tặng quà cho các đoàn viên thanh niên trong lực lượng công an có hoàn cảnh khó khăn dịp Tết Nguyên đán.

Ngoài ra, trong chuỗi hoạt động Xuân tình nguyện 2022, Đoàn thanh niên Công an tỉnh còn phối hợp các đơn vị khác tặng 50 xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó, 200 suất quà cho người dân trên địa bàn huyện Lắk, Cư Kuin.

Cũng trong buổi lễ ra quân trên, 10 cán bộ, chiến sĩ công an còn được nhận Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh về thành tích xuất sắc trong công tác hiến máu tình nguyện năm 2021.

Sắc màu Chủ nhật Đỏ tại Công an tỉnh Đắk Lắk ảnh 7

Lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk tặng Giấy khen cho các cán bộ, chiến sĩ có thành tích xuất sắc trong phong trào hiến máu tình nguyện

Chương trình Chủ nhật Đỏ năm 2022 tại Tây Nguyên do báo Tiền Phong phối hợp UBATGT quốc gia, Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương, cùng Ban vận động hiến máu nhân đạo tỉnh Đắk Lắk và một số đơn vị tổ chức.

Tại Tây Nguyên, chương trình diễn ra 6 điểm (trong đó có Công an tỉnh Đắk Lắk), dự kiến tiếp nhận từ 2.500-3.000 đơn vị máu phục vụ công tác cứu người dịp Tết Nguyên đán.


Tin liên quan