Rừng cây, rừng người

TP - Cái thời mà năm nào cứ đến mồng 5 Tết cả trường, cả phường nô nức đi trồng cây, tôi còn bé nghĩ cứ đà này rồi thì lấy đất đâu mà trồng. Thế rồi phong trào lụi lúc nào không hay. Giờ thì đến “phong trào” chặt cây nhân danh phát triển giao thông đô thị. Hà Nội công bố chặt phát luôn 6.700 cây. Có người so với việc phá một cánh rừng, không khỏi ảnh hưởng khí hậu.

Nếu con người không cảm nhận được tình nghĩa từ cây, họ đã không khóc vì cây, không đau vì cây, không leo lên cây cố thủ như hai phụ nữ ở đường Nguyễn Văn Cừ. Cây âm thầm mang lại nhiều lợi ích cho người, kể cả khi chết đi, gỗ vẫn có giá. Vâng, nếu việc chặt cây hàng loạt không được truyền thông đích đáng sẽ dễ bị hiểu thành chiến dịch đổi cây con lấy… gỗ.

Có những chiến dịch truyền thông khác đáp lại việc phá cây. CLB Điện ảnh Kiến trúc đang kêu gọi toàn dân ai có máy (quay) dùng máy, ai có điện (thoại) dùng điện ghi cảnh chặt cây đóng góp cho phim tài liệu “6.700 người vì 6.700 cây xanh”. Nhóm khác bày cho mọi người cách giám sát qua việc công khai trên mạng xã hội tình hình cây bị chặt và cây thay thế xem có diễn ra đúng như những gì đơn vị liên quan công bố hay không.

Vâng, những người bảo vệ cây đang làm những gì có thể thì những người phá cây cũng đã kịp làm những gì có thể. Họ chặt rất nhanh, không có chuyện thí điểm hay trưng cầu ý kiến gì cả. Để xem Hà Nội đận này mất bao cây. Để xem viễn cảnh Hà Nội trở thành Bắc Kinh (nổi tiếng ô nhiễm không khí) tiếp theo còn bao xa.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.