Có 22 kết quả :

Huyện Thanh Trì

Tận dụng nguồn thu từ đấu giá đất, sớm đưa Thanh Trì lên quận

TPO - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đề nghị, huyện Thanh Trì cần vận dụng hiệu quả những cơ chế hỗ trợ của thành phố từ các dự án đấu giá quyền sử dụng đất, phát triển đồng bộ cơ sở hạ tầng và khai thác hiệu quả nguồn thu từ các hộ kinh doanh để hoàn thiện tiêu chí cân đối ngân sách…
6 công trình giao thông thay đổi diện mạo Hải Phòng

6 công trình giao thông thay đổi diện mạo Hải Phòng

TPO - Hàng loạt dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông mới đưa vào sử dụng và đang gấp rút thi công dịp cuối năm sẽ góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông đồng bộ, góp phần thúc đẩy lưu thông hàng hóa, thay đổi diện mạo đô thị tại Hải Phòng.
Góc nhìn khác lạ về 6 cây cầu bắc qua sông Hồng

Góc nhìn khác lạ về 6 cây cầu bắc qua sông Hồng

TPO - Cầu Long Biên, Thăng Long, Chương Dương, Thanh Trì, Vĩnh Tuy và Nhật Tân là 6 cây cầu nối liền 2 bờ sông Hồng, đóng vai trò rất quan trọng trong việc kết nối giao thông ở cửa ngõ phía Đông của Hà Nội với khu vực nội thành.
Tổng Giám đốc Transerco Nguyễn Hoàng Trung.

Sau xóa “vùng trắng” là buýt kết nối

TP - Sau một thời gian phát triển gần như chững lại, 8 tháng đầu năm 2017, sản lượng xe buýt Thủ đô đã khởi sắc trở lại. Cùng với đó, từ đầu năm đến nay, Tổng Công ty Vận tải Hà Nội - Transerco đã mở mới 15 tuyến buýt giúp thành phố hoàn thành mục tiêu phủ kín mạng lưới xe buýt có trợ giá đến  tất cả các quận huyện.
Nút giao thông Trần Khát Chân - Kim Ngưu (vành đai 1) là 1 trong 6 “điểm đen” ùn tắc vừa được Sở GTVT Hà Nội xóa bỏ trong 8 tháng qua nhờ thông xe cầu vượt. Ảnh: Trọng Đảng.

Giao thông Hà Nội 8 tháng đầu năm: Những “đột phá” mới

TP - Cùng với giảm 3 tiêu chí về ùn tắc, TNGT, 8 tháng đầu năm nay giao thông Hà Nội còn ghi dấu ấn với hàng loạt chủ trương mang tính quyết sách được đại diện nhân dân “ấn nút” thông qua. Chỉ riêng việc điều chuyển thành công luồng tuyến xe khách, Đề án quản lý phương tiện giao thông được HĐND thành phố Hà Nội thông qua, đã chấm dứt nhiều năm thành phố loay hoay tìm giải pháp thực hiện.
Trong năm nay Hà Nội lên phương án mở thêm 14 tuyến buýt mới

Mở mới 14 tuyến xe buýt trong năm nay

TPO - Thực hiện chủ trương của UBND Thành phố về việc phát triển mạng lưới, mở rộng vùng phục vụ của vận tải công cộng bằng xe buýt Thủ đô, Sở GTVT vừa tổ chức họp về việc mở mới 14 tuyến buýt trong năm 2017.
Rừng cây, rừng người

Rừng cây, rừng người

TP - Cái thời mà năm nào cứ đến mồng 5 Tết cả trường, cả phường nô nức đi trồng cây, tôi còn bé nghĩ cứ đà này rồi thì lấy đất đâu mà trồng. Thế rồi phong trào lụi lúc nào không hay. Giờ thì đến “phong trào” chặt cây nhân danh phát triển giao thông đô thị. Hà Nội công bố chặt phát luôn 6.700 cây. Có người so với việc phá một cánh rừng, không khỏi ảnh hưởng khí hậu.
Đào đường nhựa, phủ bê tông

Đào đường nhựa, phủ bê tông

TP - Để có đường cho buýt nhanh (BRT), Hà Nội đang phải bóc một phần mặt đường nhựa nhiều tuyến phố để thực hiện Dự án phát triển giao thông đô thị. Ngoài lãng phí, tình trạng thiếu tầm nhìn trong quy hoạch giao thông Hà Nội đang tái diễn.
Luật thủ đô sẽ tạo bứt phá cho Hà Nội

Luật thủ đô sẽ tạo bứt phá cho Hà Nội

Ông Nguyễn Phi Thường. TP - Dự thảo Luật Thủ đô sẽ tiếp tục là tâm điểm bàn thảo của QH với nhiều vấn đề còn tranh cãi, dưới cái nhìn của một ĐBQH, người gắn với hoạt động của vận tải công cộng, ông Nguyễn Phi Thường cho rằng, dù còn một số ý kiến khác nhau, song nhìn tổng thể, dự thảo Luật Thủ đô đã khá hoàn chỉnh, đề cập đến nhiều vấn đề đặt ra của Thủ đô.
Tin vắn ngày 1 – 11

Tin vắn ngày 1 – 11

TP - Chiều 31-10, Trung tâm Quản lý và điều hành giao thông đô thị - Sở GTVT Hà Nội cho biết, bắt đầu từ 1-11, Hà Nội mở thêm 2 tuyến xe buýt mới là 61: Vân Hà (Đông Anh) - Mê Linh, và tuyến 62 bến xe Yên Nghĩa - Thường Tín.
Tắc nghẽn: Thách thức lớn cho giao thông đô thị Hà Nội

Tắc nghẽn: Thách thức lớn cho giao thông đô thị Hà Nội

TP - Xoay quanh vấn nạn tắc nghẽn giao thông ở Hà Nội, các chuyên gia trong và ngoài nước phân tích thực trạng, đồng thời đưa ra giải pháp nhằm từng bước khắc phục và xây dựng một hệ thống giao thông công cộng văn minh, hiện đại cho Thủ đô. Hội thảo do Viện Goethe tổ chức tại Hà Nội ngày 23-6