Rủ nhau tắm sông, hai cháu bé 11 tuổi chết đuối

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Do ngạch nước vừa được nạo vét nên nước sâu. Trong quá trình tắm, 2 trong số 5 em nhỏ sa vào chỗ nước sâu nhất và bị đuối nước.

Chiều 23/4, ông Lê Văn Vụ, Chủ tịch UBND xã Hải Nam (huyện Hải Hậu, Nam Định) cho biết trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ đuối nước khiến 2 em nhỏ tử vong.

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào khoảng 15h cùng ngày, 5 em nhỏ rủ nhau ra ngạch dẫn nước từ sông Sò vào đâm tôm (thuộc địa bàn xã Hải Nam, huyện Hải Hậu) để tắm.

Do ngạch nước vừa được nạo vét nên nước sâu. Trong quá trình tắm, 2 trong số 5 em nhỏ sa vào chỗ nước sâu nhất và bị đuối nước.

Phát hiện sự việc, các em còn lại đã hô hoán, kêu cứu. “Phát hiện sự việc, người dân nhảy xuống ngạch tìm cứu hai cháu bé và đưa lên bờ. Thế nhưng, một em đã tử vong. Em còn lại tử vong ngay trên đường đi cấp cứu”, Chủ tịch UBND xã Hải Nam thông tin.

Được biết, 2 cháu nhỏ tử vong trong vụ đuối nước trên tên là L.V.A và M.T.D, đều mới 11 tuổi và cùng trú tại xã Hải Vân, huyện Hải Hậu, Nam Định. Trong đó, cháu L.V.A tử vong tại chỗ, cháu M.T.D tử vong trên đường đi cấp cứu.

MỚI - NÓNG