Rooney trở lại nước Anh, gia nhập Derby County với vai trò đặc biệt?

Wayne Rooney trên đường trở lại nước Anh.
Wayne Rooney trên đường trở lại nước Anh.
TPO - Wayne Rooney sắp sửa trở lại nước Anh, nhưng không phải với tư cách cầu thủ toàn thời gian, mà để đóng vai trò là trợ lý HLV kiêm cầu thủ cho đội bóng đang chơi ở Championship là Derby County.

Một thương vụ chuyển nhượng gây sốc có thể xảy ra trong 24 giờ tới. Theo đó, tiền đạo kỳ cựu Wayne Rooney có thể rời DC United (MLS – Mỹ) để trở lại xứ sở sương mù sớm hơn dự kiến rất nhiều. Tuy nhiên, lần trở lại này sẽ không phải với tư cách một cầu thủ toàn thời gian, mà sẽ đóng vai trò là trợ lý HLV kiêm cầu thủ.

Thông tin từ Daily Mail cho hay, Rooney đã bay về Anh vào tối thứ Hai để hoàn tất việc gia nhập Derby County, bất chấp hợp đồng 3 năm của anh với DC United chỉ mới bước sang năm thứ 2. Dường như cựu ngôi sao của “Quỷ đỏ” đã bắt đầu nghĩ tới nghiệp cầm quân ở tuổi 33 và nhanh chóng bắt tay vào hành động.

Trước mắt, nhiều khả năng Rooney sẽ làm "phó tướng" cho HLV Philip Cocu, kiêm thêm vai trò đội trưởng Derby County. Cocu là một huyền thoại bóng đá của Hà Lan và Barcelona, ông mới chỉ bắt đầu dẫn dắt Derby County hồi tháng 7 vừa qua, thay cho Frank Lampard, người đã chuyển sang làm “thuyền trưởng” Chelsea theo bản hợp đồng 3 năm.

Mùa trước, Derby County dưới sự dẫn dắt của Frank Lampard đã vào tới chung kết play-off thăng hạng Ngoại hạng Anh, nhưng rồi lại gục ngã trước Aston Villa. Mùa này, mục tiêu của Derby County vẫn là thăng hạng, vậy Ban lãnh đạo đội bóng rất quyết tâm mang về Rooney. Họ hy vọng, sự có mặt của danh thủ người Anh ở cả tư cách cầu thủ lẫn trợ lý HLV sẽ tạo hiệu ứng tích cực cho phần còn lại, giúp “The Rams” chạm tới tấm vé trở lại giải đấu số 1 nước Anh.

Rooney từng có 13 năm khoác áo M.U trước khi trở lại đội bóng từ thủa thiếu thời Everton. Tại đây, anh thi đấu trong vòng 1,5 năm rồi quyết định tới Mỹ tìm thử thách với cái tên DC United. Tại đội bóng này, Rooney ra sân 45 trận và ghi tới 25 bàn.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.