Ronaldo và Nani tăng nhiệt cho cuộc đua Vua phá lưới

Ronaldo trong tình huống ghi bàn mở tỷ số trận đấu.
Ronaldo trong tình huống ghi bàn mở tỷ số trận đấu.
TPO - Những bàn thắng của Ronaldo và Luis Nani không chỉ giúp Bồ Đào Nha vượt qua xứ Wales để giành vé vào chung kết EURO 2016, mà còn giúp bản thân họ rộng cửa tranh đoạt danh hiệu “Vua phá lưới” giải đấu.

Trong trận bán kết EURO 2016 với xứ Wales rạng sáng nay, Bồ Đào Nha đã có chiến thắng 2-0 bằng 2 khoảnh khắc tỏa sáng của Cristiano Ronaldo và Luis Nani.

Theo đó, Ronaldo là người mở tỷ số trận đấu từ một tình huống đánh đầu. Chính anh cũng là người thực hiện cú sút, tạo cơ hội cho Nani chích mũi giày làm bóng đổi hướng, nâng tỷ số lên 2-0 cho đại diện đến từ bán đảo Iberia.

Hai pha lập công kể trên cũng giúp Ronaldo và Nani bứt lên trong cuộc đua “Vua phá lưới” EURO 2016. Cụ thể, cả hai đều đã có 3 bàn thắng, bằng với thành tích của Olivier Giroud, Dimitri Payet, Alvaro Morata và Gareth Bale, đồng thời chỉ còn kém 1 bàn so với người dẫn đầu là Antoine Griezmann (4 bàn).

Bale (xứ Wales) và Morata (Tây Ban Nha) đều không còn cơ hội gia tăng bàn thắng, khi các đội bóng của họ đã bị loại. Trong khi đó, vào rạng sáng mai, Pháp của những Giroud, Payet và Griezmann sẽ có trận bán kết với Đức. Nếu có thể vượt qua nhà ĐKVĐ Thế giới, họ sẽ là đối thủ của Bồ Đào Nha trong trận chung kết EURO 2016 diễn ra vào rạng sáng ngày 11/7 tới.

Trong 3 bàn thắng của Ronaldo, có 2 bàn được thực hiện trong trận gặp Hungary ở vòng bảng. Ngoài ra, 3 bàn thắng ở EURO 2016 cho tới thời điểm này cũng giúp CR7 trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử giải đấu có 2 lần liên tiếp ghi bằng hoặc nhiều hơn 3 bàn thắng (EURO 2012 ghi 3 bàn), đồng thời cũng san bằng kỷ lục ghi 9 bàn thắng của huyền thoại Michel Platini.

Đối với Nani, trong 3 bàn của anh, 2 bàn được thực hiện ở vòng bảng, gồm trận hòa 1-1 với Iceland và hòa 3-3 với Hungary. Đây cũng là lần đầu tiên, Nani ghi được 3 bàn cho Bồ Đào Nha tại một giải đấu lớn.

MỚI - NÓNG