Ronaldo giàu nhất World Cup 2014

Ronaldo đứng đầu World Cup 2014 về độ giàu có
Ronaldo đứng đầu World Cup 2014 về độ giàu có
TPO - Xét về lương bổng, Cristiano Ronaldo có thể kém cạnh Wayne Rooney và Lionel Messi, nhưng về tổng giá trị tài sản, anh không có đối thủ tại World Cup 2014. CR7 hiện sở hữu khối tài sản ở mức 170 triệu bảng.

Trên BXH lương bổng, Cristiano Ronaldo, với mức lương vào khoảng 288.000 bảng/tuần, đã bị Wayne Rooney (300.000 bảng/tuần) và Lionel Messi (292.000 bảng/tuần) lần lượt qua mặt. Nhưng xét về độ giàu có, tiền đạo người Bồ Đào Nha lại ăn đứt hai đồng nghiệp của Anh và Argentina.

Trong danh sách 10 cầu thủ giàu nhất ở World Cup 2014 do Hãng nghiên cứu Wealth-X công bố mới đây, CR7 chiếm ngôi đầu với tài sản ước tính khoảng 170 triệu bảng.

Messi xếp thứ 2 với 133 triệu bảng, còn Rooney xếp thứ 3 với chỉ 68,1 triệu bảng, tức chỉ bằng một nửa của Messi và kém xa Ronaldo.

Tại sao Ronaldo lại vượt trội về độ giàu có như vậy? Rất đơn giản, Tên tuổi của Ronaldo trên các mạng xã hội như Facebook và Twitter vượt xa Messi – Rooney, và tất nhiên điều này giúp anh đạt được các hợp đồng tài trợ béo bở từ Nike, Castrol và Konami. Ngôi sao người Bồ Đào Nha cũng là biểu tượng của thương hiệu Emporio Armani Underwear và Armani Jeans.

Cách đây không lâu, tờ Marca tiết lộ, Chủ tịch Perez lại chuẩn bị tăng lương cho Ronaldo sau khi anh giúp Real Madrid hoàn thành giấc mơ Decima. Mức lương mới của cựu ngôi sao M.U có thể rơi vào khoảng 350.000 bảng/tuần và khi đó, anh sẽ trở lại với ngôi vị cầu thủ hưởng lương cao nhất thế giới mà mình từng nắm giữ trong giai đoạn từ tháng 9 năm ngoái tới tháng 1 vừa qua.

Các vị trí tiếp theo trong danh sách này là Didier Drogba (Bờ Biển Ngà, 66,54 triệu bảng), Samuel Eto'o (Cameroon, 55,45 triệu bảng), Yaya Toure (Bờ Biển Ngà, 51,76 triệu bảng), Frank Lampard (Anh, 44,36 triệu bảng), Steven Gerrard (Anh, 40,67 triệu bảng), Fernando Torres (Tây Ban Nha, 36,97 triệu bảng), Gianluigi Buffon (Italia, 36,97 triệu bảng).

Trong khi đó, tuyển Brazil, chủ nhà World Cup 2014 và sở hữu đội hình đắt giá thứ hai tại giải đấu, nhưng chỉ có Neymar có tài sản trị giá 16,27 triệu bảng triệu USD, còn 22 cầu thủ khác đều có tổng tài sản chưa đến 15 triệu bảng. Luis Suarez của Uruguay mới chỉ được Ban lãnh đạo Liverpool tăng lương lên mức 220.000 bảng/tuần cách đây không lâu nên anh chưa thể có một khoản tài sản kếch xù.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
TPO - Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ vừa có chỉ đạo tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn thành phố. Trong đó, yêu cầu kịp thời thay thế hoặc điều chuyển sang công việc khác đối với cán bộ, công chức năng lực yếu, không dám làm, né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm...