Ronald Reagan là điệp viên Hollywood?

Ronald Reagan được miêu tả là 007 ở Hollywood
Ronald Reagan được miêu tả là 007 ở Hollywood
TP - Hollywood một lần nữa trở lại hồ sơ nghi án cựu Tổng thống Mỹ - diễn viên Ronald Reagan là điệp viên.
Ronald Reagan được miêu tả là 007 ở Hollywood
Ronald Reagan được miêu tả là 007 ở Hollywood .

Nghi án Ronald vừa được xới khi tờ Mercury News đăng lại một tài liệu lưu trữ của FBI từ năm 1985. Bài viết đặt lại vấn đề cựu Tổng thống Mỹ từng là "tên chỉ điểm mật" cho tổ chức FBI trước Thế chiến thứ hai.

Theo đó, Reagan được biết đến với mật danh T-10, báo cáo cho FBI tên một số thành viên trong Hiệp hội diễn viên Mỹ SAG, nghi thuộc đảng cộng sản. Không riêng SAG, Reagan còn tiết lộ thông tin từ một số tổ chức khác ở Hollywood. Các vụ trao đổi thông tin này bị ngờ rằng diễn ra ở thời điểm Reagan là Chủ tịch SAG (1947-1952). Tuy nhiên, tài liệu mật này không thể chỉ ra lí do Reagan rời bỏ vị trí Chủ tịch Hiệp hội diễn viên.

John Meroney, một trong số người viết tiểu sử cho Reagan tỏ ra không ngạc nhiên trước cáo buộc. Nhưng ông cho rằng không hẳn Reagan phản bội bạn bè và những người thân tín. Reagan chỉ kể cho FBI những ảnh hưởng của đảng viên cộng sản ở Hollywood mà ông biết.

Những thông tin này vốn công bố rộng rãi, không có gì bí mật. Hơn nữa, Reagan không tìm đến FBI mà chính các nhân viên này tìm đến. Meroney cũng cho rằng nhân sắp đến đợt kỷ niệm 100 năm sinh Reagan, thật thú vị khi nhìn vào bức tranh hoàn chỉnh những điều Reagan đã làm với FBI và tại sao.

Nhiều ý kiến khác thì cho rằng FBI không khai thác được gì nhiều từ tài tử điện ảnh thời đó. Theo tài liệu mật, FBI móc nối với nhiều ngôi sao, song ít người có phản hồi như Reagan. Vì đó, thật dễ dàng để thấy trong tài liệu, FBI liệt ông vào dạng "điệp viên". Nhưng Reagan không biết gì nhiều, vì bản thân ông không đứng trong hàng ngũ cộng sản. Một quan chức của SAG thời đó nói: "Nếu một nhân viên FBI xuất hiện bên ngoài cửa sổ nhà bạn, đồng nghĩa bạn sẽ ra ngoài gặp anh ta".

Ronald Wilson Reagan (1911-2004) được biết đến là diễn viên điện ảnh trước khi hoạt động chính trị: Thống đốc bang California (1967-1975), Tổng thống Mỹ (1981-1989). Ở cương vị diễn viên, dù tham gia hàng chục phim điện ảnh và truyền hình, ông tự cho mình chỉ là diễn viên hạng B.

Chung Hiếu
(Theo L.A. Times, Cyberpress)

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG