TPO - “Đây là rằm lớn, năm nào nhà tôi cũng làm mâm cúng ở nhà rồi cùng tới chùa khấn vái, nguyện cầu. Đã cố tình đi giữa chiều lúc trời còn nắng cho bớt đông nhưng người tứ xứ vẫn đổ về nườm nượp”, chị Nguyễn Thị Hường (quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) nói.
TP - Rằm tháng Bảy và rằm tháng Giêng là hai dịp lễ trọng của người Việt. Đặc biệt rằm tháng Bảy lại kèm theo lễ xá tội vong nhân với ý nghĩa giải thoát cho các "oan hồn" vất vưởng, cho nên các cách thức cúng càng cầu kỳ.
TPO - Tại phố Hàng Mã nhiều mặt hàng đặc biệt dành cho người "cõi âm" được bày bán rất nhiều vào tháng 7 âm lịch. Trong đó nhiều loại quần áo, túi xách, giày dép được làm theo mẫu và có mang logo của các thương hiệu lớn như: Gucci, Louis Vuitton, Chanel,... với các họa tiết, hoa văn, màu sắc giống y như hàng chính hãng được bày bán rất nhiều tại các cửa hàng.
TPO - Để có mâm cỗ ngày rằm tháng Bảy tươm tất, nhiều gia đình ở Nghệ An đã đặt các cỗ xôi, gà cúng đẹp mắt khiến các cơ sở dịch vụ nhận làm luôn trong tình trạng “cháy hàng”.
TPO - Tháng 7 âm lịch vừa được gọi là "tháng cô hồn" còn là mùa báo hiếu. Nhiều chị em nhân dịp này đã chuẩn bị những mâm cỗ tươm tất, bắt mắt vừa để dâng lên gia tiên bày tỏ lòng thành, báo hiếu đối với đấng sinh thành.
TPO - Cận kề ngày rằm tháng 7, khu vực làng Xuân Am (xã Hưng Thịnh, Hưng Nguyên, Nghệ An) lại tất bật làm vàng mã, dán ngựa để bán cho khách và người dân. Ngoài việc mua về làm lễ tổ tiên, nhiều du khách cũng chọn dịp này để đi lễ đền nên nhu cầu khá lớn.
TPO - Cùng với mâm cúng lễ Vu lan truyền thống, chị Nguyễn Phương Thảo (Long Biên, Hà Nội) còn làm 3 mâm cỗ gồm hoa mẫu đơn, mâm quả thị và mâm xôi bày tỏ lòng thành kính đối với các bậc sinh thành, ông bà, tổ tiên đã khuất. Mâm cỗ đơn giản nhưng cách bài trí gọn gàng và đẹp mắt, thể hiện sự thành tâm của người con trong mùa Vu lan báo hiếu.
TPO - Việc cúng rằm tháng 7 có thể diễn ra từ ngày 2/7 đến trước 12h ngày 15/7 âm lịch, tức từ ngày 17/8 đến ngày 30/8 dương lịch. Theo quan niệm dân gian, ngày rằm tháng 7 được coi là ngày giới hạn của kỳ “mở cửa”, nên "người âm" sẽ rất khó để “trở về” hay không thể nhận được đồ thờ cúng.
TPO - Những ngày cận Rằm tháng Bảy, “thủ phủ vàng mã” miền Bắc (phường Song Hồ, thị xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) ế ẩm hàng truyền thống. Tuy nhiên, đối với những sản phẩm vàng mã giống đồ thật như gậy golf, xe sang, váy áo hàng hiệu... vẫn được khách hàng ưa chuộng.
TPO - Tối 26/8, UBND quận Đồ Sơn (TP Hải Phòng) tổ chức Lễ dâng hương, cầu siêu tri ân và tưởng nhớ sự hy sinh anh dũng của những chiến sỹ tàu không số tại Bến K15.
TPO - Lễ Vu lan có nguồn gốc Phật giáo nhưng giáo lý nhà Phật không khuyên con người đốt nhiều vàng mã trong dịp này để báo hiếu, thể hiện lòng biết ơn công sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ. Tuy nhiên dân gian vẫn đốt nhiều vàng mã dịp này. Nguồn gốc tục đốt vàng mã xuất phát từ Trung Quốc với ý nghĩa khác xa với những gì người dân vẫn hiểu.
TPO - Dân gian quan niệm tháng 7 âm lịch là tháng “cô hồn” với nhiều điều kiêng kỵ , lo sợ gặp điều xui rủi. Tuy nhiên đạo Phật lại xem tháng 7 là tháng Vu Lan báo hiếu, báo ân.
TPO - Theo quan niệm dân gian, tháng 7 âm lịch là tháng mà trời đất, âm dương có thể gặp gỡ nhau, nên từ xưa, người Việt thường làm lễ cúng chúng sinh cho những linh hồn không có nơi nương tựa.
TPO - Rằm Tháng 7 (Tết Trung Nguyên) là một trong những dịp lễ trọng theo quan niệm dân gian. Vào Rằm tháng 7, mâm cơm cúng thể hiện lòng thành kính trời Phật, gia tiên và thể hiện tình thương đối với chúng sinh.
TPO - Rằm tháng 7 là một trong những ngày lễ quan trọng của người Việt. Vào ngày này, nhiều gia đình làm mâm cơm cúng thần linh, gia tiên và chúng sinh. Việc thực hiện lễ cúng thành tâm, trang trọng được nhiều người quan niệm có thể mang lại phước báu, bình an cho gia chủ và người thân.
TPO - Cứ đều đặn mỗi tháng 1 lần, nhiều sinh viên khoa Y - Đại học Quốc gia TPHCM lại tập hợp nấu hàng trăm suất cơm nóng hổi dành tặng những người vô gia cư.
TPO - Nhân dịp đại lễ Vu Lan - Phật lịch 2566. tại chùa Thành, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lạng Sơn vừa tổ chức Đại lễ Vu Lan báo hiếu.
TPO - Hàng trăm tăng ni, phật tử ở TPHCM thực hiện nghi thức cài hoa hồng, thả hoa đăng trong đại lễ Vu lan 2022 nhằm tưởng nhớ công lao của đấng sinh thành.
TPO - Trong ngày Rằm tháng 7, nhiều người dân ở TPHCM đã đến các cơ sở thờ tự trên địa bàn thành phố, để cúng dường Tam bảo, nguyện cầu an lành cho cha mẹ, bản thân và gia đình.
TPO - Dù cận kề ngày cúng Rằm tháng 7 nhưng phố Hàng Mã, "thủ phủ" vàng mã tại Hà Nội vẫn lác đác người mua mặc cho "hàng hiệu" được bày la liệt, tiểu thương chấp nhận giảm giá để bán hàng.
TPO - Do Hà Nội đang giãn cách xã hội vì ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 nên lễ Vu lan năm nay các cơ sở thờ tự đã tổ chức các khóa lễ diễn ra dưới hình thức trực tuyến. Các đền chùa không còn cảnh tấp nập, nhộn nhịp như mọi năm vào dịp Rằm tháng 7, lác đác một vài người dẫn đứng vái vọng từ sáng sớm.
TPO - Rằm tháng Bảy năm nay đúng thời điểm thành phố Vinh (Nghệ An) đang thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16, thay vì đổ xô ra chợ mua sắm lễ vật cúng rằm thì dịch vụ đặt cỗ online lại rất hút khách.
TPO - Năm nay do Hà Nội giãn cách xã hội, nên dù là ngày 14 âm lịch của Rằm tháng 7 vốn rất đặc biệt trong năm nhưng tất các dịch vụ đặt cỗ, vàng mã đều không sôi động. Để thích nghi, ngoài đi chợ online ngày Rằm, hình thức cúng online kể cả cho lễ Vu lan và người đã mất cũng lên ngôi.
TPO - Những ngày cận rằm tháng 7, người dân Thủ đô lại mang mâm cỗ ra sắp, đốt vàng mã ngay tại vỉa hè, lòng đường khiến cả con phố rực đỏ, nghi ngút khói giữa mùa dịch.
TPO - Mặc dù gần đến ngày Rằm tháng 7, phố Hàng Mã vẫn vắng vẻ, ảm đạm, các cửa hàng đều im lìm để chống dịch. Tuy nhiên, một số tiểu thương vẫn hé cửa buôn bán bất chấp Hà Nội đang trong thời gian giãn cách xã hội.
TP - Đại lễ Vu lan trực tuyến, cầu quốc thái dân an nằm trong số hoạt động thiết thực trong thời giãn cách năm nay. Không chỉ gói gọn trong câu chuyện hiếu đạo trong gia đình, Vu lan còn là thời điểm cần thiết hơn bao giờ để con người ta đền đáp tứ trọng ân.