Radio Thế giới 24H: Trung Quốc sắp hoàn thiện 'Bộ tam' nguy hiểm trên biển Đông

Các hệ thống radar, hầm chứa máy bay, nhà chứa tên lửa di động và điểm phòng ngự mà Trung Quốc xây dựng, lắp đặt trên đá Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa. Ảnh: AMTI.
Các hệ thống radar, hầm chứa máy bay, nhà chứa tên lửa di động và điểm phòng ngự mà Trung Quốc xây dựng, lắp đặt trên đá Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa. Ảnh: AMTI.
TPO - Chỉ hơn 1 năm trước, cựu Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ James Clapper viết thư cho Thượng nghị sĩ John McCain với nội dung dự đoán rằng, Trung Quốc sẽ hoàn thành các cơ sở phòng thủ và tấn công ở quần đảo Trường Sa vào cuối năm 2016 hoặc đầu 2017. Dự đoán hoàn toàn sát thực tế.
MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.