Tiếp bài “Dịch vụ trông giữ xe: Chuyện không lạ... vì quá lạ”:

Ra quân xử lý, liệu có bắt cóc bỏ đĩa ?

Kiểm tra, dẹp bỏ các bãi trông xe trái phép cạnh Bến xe Giáp Bát
Kiểm tra, dẹp bỏ các bãi trông xe trái phép cạnh Bến xe Giáp Bát
TPO - Sau bài viết “Dịch vụ trông giữ xe: Chuyện không lạ... vì quá lạ”, vào hôm nay, 15/8, các cơ quan chức năng tiếp tục ra quân xử lý các điểm vi phạm… Tuy nhiên, các chuyên gia cho hay, giải pháp đó giống như bắt cóc bỏ đĩa nếu không chỉ ra và cắt đứt các lợi ích phía đằng sau.

Ra quân kiểm tra, xử lý điểm nóng

Sau khi báo Tiền Phong đăng tải bài viết về các bãi trông xe trái phép hoạt động công khai ở quận Hoàng Mai (14/8), Đội thanh tra giao thông quận Hoàng Mai, cảnh sát trật tự, lực lượng trật tự đô thị... tiến hành kiểm tra và xử lý các điểm trông giữ xe trái phép quanh khu vực bến xe Giáp Bát vào sáng 15/8.

Ông Lê Quang Vinh, Đội trưởng đội Thanh tra giao thông quận Hoàng Mai dẫn đầu đoàn kiểm tra. Qua kiểm tra, đoàn đã phát hiện nhiều vi phạm an toàn giao thông tại khu vực bến xe Giáp Bát, như lấn chiếm vỉa hè bán hàng, một số điểm trông giữa xe tự phát. Đoàn thanh tra cũng đã tiến hành xử  phạt tại chỗ một số điểm trông giữ xe trái phép.

Ra quân xử lý, liệu có bắt cóc bỏ đĩa ? ảnh 1 Thanh tra giao thông quận Hoàng Mai làm việc với một chủ bãi xe trái phép cạnh bến xe Giáp Bát

Ông Vinh khẳng định, thời gian tới, Đội thanh tra giao thông Hoàng Mai sẽ thường xuyên kiểm tra và xử phạt các vi phạm về an toàn giao thông khu vực bến xe Giáp Bát, đồng thời chuyển cơ quan phường quản lý.

Chiều cùng ngày, Đội Thanh tra giao thông quận Hai Bà Trưng cùng lực lượng Cảnh sát trật tự, cán bộ phụ trách đô thị quận này, đơn vị cung cấp giải pháp IParking cũng kiểm tra, xử lý vi phạm xung quanh chi cục Thuế quận Hai Bà Trưng. Đây là nơi mà Tiền Phong phản ánh về các dấu hiệu trốn thuế như thu quá, không phát vé.

Trong khi, Quyết định số 129 ngày 2/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước nêu: “Cơ quan có trách nhiệm bố trí khu vực để phương tiện giao thông của cán bộ, công chức, viên chức và của người dân đến giao dịch, làm việc. Không thu phí gửi phương tiện giao thông của người đến giao dịch, làm việc”.

Tại buổi kiểm tra, lực lượng chức năng xử lý các xe ô tô đỗ không đúng vị trí. Đoàn cũng kiểm tra, đối chiếu xử lý xe có vào danh mục IParking tại điểm trông giữ xe đối diện chi cục thuế quận Hai Bà Trưng thuộc Công ty Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội nhưng chưa phát hiện sai phạm.

Ra quân xử lý, liệu có bắt cóc bỏ đĩa ? ảnh 2

Lực lượng thanh tra giao thông quận Hai Bà Trưng kiểm tra trên đường Triệu Việt Vương

Ông Lê Hồng Quân - Đội trưởng Thanh tra quận Hai Bà Trưng mặc thường phục kiểm tra việc thu phí quá quy định nhưng chưa phát hiện tình trạng thu quá số tiền theo quy định tại điểm này. “Có thể, do báo mới phản ánh nên vi phạm tạm thời chưa xảy ra. Chúng tôi sẽ kiểm tra thường xuyên, đột xuất để phát hiện” – ông Quân nói.

Trước đó, lãnh đạo Đội Thanh tra giao thông quận Hoàng Mai thừa nhận có việc trông giữ xe tại khu vực trụ sở Đội này và hứa chấm dứt trong tháng 8. Đại diện điểm trông giữ xe tại đường Nguyễn Xí, Đinh Lễ cũng cam kết sẽ không để xảy ra việc thu quá, thu tiền không trao vé.  

Nhà nước thất thoát lớn, tiền vào túi cá nhân

Tuy nhiên, nỗi lo bắt cóc bỏ đĩa, xử lý điểm này, phình điểm khác vẫn còn đó dẫn việc người dân tiếp tục bị “móc túi” và ngân sách thất thu.

Luật sư Đặng Văn Cường, Văn phòng Luật sư Chính Pháp (Đoàn luật sư Hà Nội) cho hay: Với hàng chục nghìn địa điểm trông giữ xe ngày đêm ở khắp địa bàn tỉnh, thành phố trên cả nước, nếu không có sự kiểm soát chặt chẽ sẽ gây thất thoát tiền thuế rất lớn. Theo luật sư này, với tình trạng nhiều cơ sở giữ xe hoạt động tự phát, không phát vé, thu quá giá vé…, người dân có lý do để nghi ngờ về trách nhiệm, lợi ích của lãnh đạo quản lý địa bàn, cán bộ thuế. Về giải pháp, ông này cho rằng, cơ quan chức năng phải thường xuyên kểm tra, xử lý và minh bạch thông tin, hoạt động kinh doanh các bãi trông xe và đẩy mạnh ứng dụng trông xe điện tử như IParking.

Ra quân xử lý, liệu có bắt cóc bỏ đĩa ? ảnh 3 Bãi xe của công ty đầu tư Anh Duy phủ hết vỉa hè, trước cổng chi cục thuế quận Hai Bà Trưng. Ảnh chụp chiều 15/8

Chuyên gia kinh tế Nguyễn Minh Phong đề nghị, để giải quyết tình trạng trên các đơn vị chức năng phải thường xuyên kiểm tra, phát hiện sai phạm lập tức thu hồi giấy phép, đóng cửa các bãi xe trái phép. Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng cần phát hiện và xử lý tội trốn thuế đối với các điểm trông giữ xe không phát vé.

Chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh cũng cho rằng, giải pháp quan trọng nhất phải công khai, minh bạch thông tin (về quy hoạch, đấu giá chọn đơn vị hoạt động và trong quá trình hoạt động…). “Tại các bãi trông xe cần thông tin minh bạch về giá. Chỗ nào không chính danh thì chính quyền phải can thiệp và xử lý vi phạm dứt điểm” – ông Doanh đề nghị. 

Luật sư Đặng Văn Cường, Văn phòng Luật sư Chính Pháp (Đoàn luật sư Hà Nội) cho biết: Trông giữ xe là một dịch vụ phải cung cấp hoá đơn, vé hoặc phiếu gửi xe do cơ quan thuế phát hành hoặc được phép tự in theo văn bản chấp thuận của cơ quan thuế. Vé/phiếu trông giữ xe phải có các nội dung bắt buộc như: Tên gọi dịch vụ, giá tiền, mã số thuế và số thứ tự.
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.