Ra mắt sách “Chủ quyền Việt Nam trên biển Đông và Hoàng Sa – Trường Sa”

 Một trang của cuốn sách Chủ quyền Việt Nam trên biển Đông và Hoàng Sa - Trường Sa. Ảnh: Thanh Niên
Một trang của cuốn sách Chủ quyền Việt Nam trên biển Đông và Hoàng Sa - Trường Sa. Ảnh: Thanh Niên
TP - Ngày 3/6, Đại học Quốc gia TPHCM (ĐHQG) và Thư viện Khoa học Tổng hợp TPHCM (KHTH) ra mắt cuốn sách “Chủ quyền Việt Nam trên biển Đông và Hoàng Sa – Trường Sa” của nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Đầu.

Theo ông Phan Thanh Bình, giám đốc ĐHQG TPHCM, cuốn sách với những phân tích văn bản cổ, bút ký, họa đồ, hải đồ sẽ góp phần củng cố các bằng chứng lịch sử thuyết phục chứng minh chủ quyền của Việt Nam trên đất liền, vùng biển, hải đảo.

Cuốn sách gồm 8 chương trình bày lịch sử hình thành, xây dựng của đất nước và các hải đảo trên biển Đông qua các giai đoạn lịch sử từ thời Hậu Lê đến nay.

Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Đầu cho biết, nội dung cuốn sách là kết quả nghiên cứu của ông hơn 50 năm qua, tập trung phân tích lịch sử, giới thiệu với công chúng hơn 3.000 bản đồ gắn liền với từng thời đại cùng các tư liệu, hải đồ cổ của các nhà địa lý, sử học của Việt Nam, các nước phương Tây và cả Trung Quốc.

Tất cả đều khẳng định chủ quyền không thể tranh cãi của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Nhân dịp này, Thư viện KHTH tổ chức triển lãm 93 bản đồ cổ của nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Đầu.

MỚI - NÓNG