Quyết tạo nên kỳ SEA Games hoàn toàn miễn phí, Campuchia chi tiếp nửa triệu đô

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Thủ tướng Campuchia Hun Sen nói rằng "SEA Games Free (miễn phí) là điều chưa từng có, nhưng Campuchia làm được". Và mới đây, nước chủ nhà của SEA Games 32 tiếp tục chi tiền để theo đuổi điều đó.
Quyết tạo nên kỳ SEA Games hoàn toàn miễn phí, Campuchia chi tiếp nửa triệu đô ảnh 1

Một người thợ đang quét sơn, trang trí bên ngoài sân vận động Quốc gia Morodok Techo. (Ảnh: Thanh Hải)

"Ban Tổ chức Quốc gia SEA Games 32 (CAMSOC) đã chi khoảng 500.000 USD để lắp đặt mạng WiFi công cộng phục vụ kỳ Đại hội Thể thao Đông Nam Á mà Campuchia lần đầu đăng cai", ông Chea Vandeth, Bộ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông Campuchia thông báo trước báo giới.

Trong quá trình chuẩn bị cho SEA Games 32, chủ nhà Campuchia đã quyết định miễn phí bản quyền phát sóng, chi phí ăn ở của các Đoàn thể thao và vé vào cửa mọi môn thi đấu. Bây giờ, nửa triệu đô tiếp tục được chi ra để các du khách, người hâm mộ có thể truy cập WiFi miễn phí ở hai địa điểm thi đấu chính, là Khu liên hợp Thể thao Quốc gia Morodok Techo và Sân vận động Olympic Quốc gia. Mọi người tới hai nơi này chỉ cần quét mã QR là có thể truy cập internet tốc độ cao miễn phí.

"Bộ Bưu chính Viễn thông đã tiến hành lắp đặt WiFi công cộng, sử dụng ngân sách 500.000 USD. Ban đầu số tiền này do Bộ Bưu chính Viễn thông chi trả, nhưng sau đó CAMSOC quyết định hoàn trả số tiền này", Bộ trưởng Vandeth nói.

Bên cạnh đó, một khoản tiền lớn khác cũng được chi ra để phục vụ phát sóng trực tiếp SEA Games 32 tại 9 tỉnh, thành phố với 63 địa điểm trình chiếu. Theo yêu cầu của Thủ tướng Hun Sen, SEA Games 32 dành cho tất cả người dân Campuchia, vì vậy phải được chiếu đến tận huyện, xã, thôn.

MỚI - NÓNG