Quyết định gây sốc của ông Nawat với Campuchia

TPO - Dù cuộc thi mới bắt đầu được vài ngày nhưng ông Nawat ra quyết định tước quyền đăng cai Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2024 của Campuchia khiến nhiều khán giả bất ngờ.

Tối 6/10, trang chủ Miss Grand International đăng tải thông báo tước quyền đăng cai của Campuchia dù cuộc thi đã diễn ra được vài ngày.

"Chúng tôi rất tiếc phải thông báo Campuchia sẽ không còn là quốc gia chủ nhà cho Miss Grand International 2024 nữa, do đơn vị này không thể đáp ứng, cung cấp các dịch vụ đáp ứng tiêu chuẩn của tổ chức Miss Grand International", ban tổ chức viết.

Tổ chức Miss Grand International cũng thông báo các thí sinh sẽ tiếp tục lịch trình của cuộc thi từ ngày 7/10 tại Thái Lan.

Quyết định gây sốc của ông Nawat với Campuchia ảnh 1Quyết định gây sốc của ông Nawat với Campuchia ảnh 2

Hình ảnh các thí sinh trong hoạt động ở Campuchia.

Trong khi đó, ban tổ chức Miss Grand Campuchia cũng lên tiếng về sự việc. "Chúng tôi rất tiếc phải thông báo Miss Grand Campuchia không tiếp tục bản quyền với Miss Grand International nữa do tổ chức này không tôn trọng Campuchia với tư cách là nước chủ nhà và không hợp tác với phía Campuchia".

Ngay sau sự việc, ban tổ chức Miss Grand Campuchia đã livestream để giải thích thêm về sự việc. Ban tổ chức phía Campuchia cho biết đã lên kế hoạch tỉ mỉ về địa điểm và thời gian trước cuộc thi.

Tuy nhiên, ông Nawat - Chủ tịch Miss Grand International - đã liên tục thay đổi các yêu cầu khiến ê-kíp tổ chức của phía Campuchia phải điều chỉnh kế hoạch.

Sự cố xảy ra khi phía Miss Grand International yêu cầu thực hiện chuyến tham quan bằng thuyền. Dù không nằm trong kế hoạch ban đầu, nhưng phía Campuchia vẫn cố gắng chuẩn bị mọi thứ.

Do trời mưa, phía Campuchia đã thu dọn đồ đạc để bảo quản. Nhưng khi ông Nawat đến và thấy mọi thứ chưa được sắp xếp đã rất tức giận. Phía Campuchia giải thích do thời tiết không thuận lợi nên phải thu dọn nhưng ông Nawat vẫn không chấp nhận lời giải thích.

Sự việc đang thu hút bàn luận của khán giả trên các diễn đàn sắc đẹp. Nhiều người cho rằng phía Campuchia yếu kém trong việc đáp ứng các yêu cầu của một cuộc thi quy mô quốc tế. Tuy nhiên, cũng có ý kiến nhận xét cách làm việc của ông Nawat cảm tính, thiếu chuyên nghiệp.

Sau khi Campuchia bị tước quyền đăng cai, khán giả dồn sự chú ý vào đại diện của nước này là người đẹp Sotheary Bee. Các fan lo ngại cô sẽ bị ảnh hưởng sau sự cố.

Công tác tổ chức Miss Grand International 2024 gặp nhiều trục trặc khi liên tục thay đổi địa điểm đăng cai.

Tại chung kết Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2023 diễn ra ở Việt Nam, ban tổ chức thông báo Myanmar là quốc gia đăng cai của mùa giải 2024. Đến ngày 22/5, ban tổ chức Miss Grand International cho biết hủy kế hoạch tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2024 tại Myanmar vào tháng 10.

Đến ngày 30/7, ban tổ chức ra thông báo cho biết hai quốc gia cùng đăng cai năm nay là Campuchia và Thái Lan. Chung kết Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2024 diễn ra vào ngày 25/10.

MỚI - NÓNG
'Mốc son chói lọi trong sự nghiệp cách mạng hào hùng của Hà Nội và đất nước'
'Mốc son chói lọi trong sự nghiệp cách mạng hào hùng của Hà Nội và đất nước'
TPO - Theo ông Nguyễn Xuân Thắng - Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư, ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954) đã đi vào lịch sử như một mốc son chói lọi trong sự nghiệp cách mạng hào hùng của Hà Nội và đất nước; trở thành biểu tượng của lòng yêu nước quả cảm, sức mạnh phi thường, mong muốn hoà bình và khát vọng cháy bỏng giành lại nền độc lập của nhân dân Việt Nam.