Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng trao trên 800 triệu đồng ủng hộ các đơn vị bị ảnh hưởng mưa lũ

Các đơn vị nhận hỗ trợ.
Các đơn vị nhận hỗ trợ.
Ngày 26/10/2015, tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng phối hợp với Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam đã tổ chức trao ủng hộ các đơn vị bị ảnh hưởng do mưa lũ và trao học bổng chương trình “Học bổng Tấm lòng vàng - Đại Nam năm học 2015 - 2016”.

Tham dự có các ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Lê Thanh Xuân - Phó Chủ tịch Công đoàn TKV, đại diện các Ban của Công đoàn TKV; bà Hà Thị Mai Hương - Phó Giám đốc Quỹ XHTT Tấm lòng vàng; bà Cao Thị Mai Hồng - Phó Vụ trưởng, Chánh văn phòng Công đoàn Văn phòng Trung ương Đảng; đại diện các đơn vị được nhận hỗ trợ và các cháu được nhận học bổng. Tổng số tiền hỗ trợ và trao học bổng là 834 triệu đồng.

Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng trao trên 800 triệu đồng ủng hộ các đơn vị bị ảnh hưởng mưa lũ ảnh 1 Đồng chí Lê Thanh Xuân - Phó Chủ tịch Công đoàn TKV phát biểu.
Thay mặt lãnh đạo Tập đoàn CN Than - Khoáng sản Việt Nam, ông Lê Thanh Xuân -Phó Chủ tịch Công đoàn TKV đã báo cáo tình hình khắc phục hậu quả mưa lũ của Tập đoàn và khẳng định, đây là một hoạt động xã hội từ thiện có ý nghĩa thiết thực, giúp đỡ các gia đình CNVCLĐ vượt qua khó khăn và hỗ trợ các cháu là con CNVCLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, vươn lên học giỏi.
Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng trao trên 800 triệu đồng ủng hộ các đơn vị bị ảnh hưởng mưa lũ ảnh 2
Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng trao trên 800 triệu đồng ủng hộ các đơn vị bị ảnh hưởng mưa lũ ảnh 3 Các cháu được nhận học bổng Tấm lòng vàng Đại Nam.
Tại buổi lễ, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng đã trao ủng hộ cho 07 đơn vị khu vực Hạ Long bị ảnh hưởng do mưa lũ gồm các Công ty: Than Hòn Gai, Than Núi Béo, Than Hà Tu, Tuyển than Hòn Gai, Cơ khí Hòn Gai, Than Hà Lầm và Trung tâm Cấp cứu mỏ với tổng số tiền 824 triệu đồng. 

Công ty cổ phần Đại Nam trao học bổng với trị giá mỗi suất 5 triệu đồng cho 02 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi là cháu Nguyễn Hoàng An con anh Nguyễn Văn Khang công tác tại Công ty than Hòn Gai và cháu Triệu Thị Luyến con anh Triệu Quý Liên công tác tại Công ty than Hạ Long.

Theo Theo Vinacomin.vn
MỚI - NÓNG