Quy tắc Tây Thái Bình Dương ngăn đụng độ trên biển

Ảnh minh họa: AP
Ảnh minh họa: AP
TP - Diễn đàn Hải quân Tây Thái Bình Dương lần thứ 14 khai mạc ngày 22/4 tại Trung Quốc, với sự tham gia của hơn 150 đại biểu đến từ 21 nước thành viên, 3 nước quan sát viên và Pakistan (đang nộp đơn xin trở thành quan sát viên).

Các nước thành viên, trong đó có Trung Quốc, Nhật Bản, Philippines, Malaysia… đã thông qua Bộ quy ứng xử đối với những va chạm bất ngờ trên biển, thống nhất phương thức liên lạc, nhằm bảo đảm các vụ đụng chạm trên biển không dẫn đến xung đột.

Các nhà ngoại giao cho biết, Bộ quy tắc còn có thể giúp ngăn chặn các đợt diễn tập quân sự trên vùng biển tranh chấp, hạn chế xây dựng trên những bãi đá ngầm, đảo không có người ở…

Theo Theo Xinhua, AP
MỚI - NÓNG