Quy hoạch Mê Linh thành trung tâm giao thương quốc tế vùng

0:00 / 0:00
0:00
TP - Quy hoạch xây dựng vùng huyện là cơ hội để huyện Mê Linh nghiên cứu những lợi thế cạnh tranh, lợi thế vùng, lấy trục vành đai 4, sân bay quốc tế Nội Bài làm thế mạnh, giúp quy hoạch huyện thành trung tâm giao thương quốc tế của vùng, trung tâm tri thức sáng tạo, nghiên cứu khoa học… tầm cỡ trong nước và khu vực.

Mới đây, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã ký Quyết định số 700/QĐ-TTg phê duyệt Nhiệm vụ Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội. Theo đó, có nội dung xây dựng mô hình thành phố trực thuộc Thủ đô tại khu vực phía Bắc, trong đó có khu vực huyện Mê Linh.

Quy hoạch Mê Linh thành trung tâm giao thương quốc tế vùng ảnh 1

Huyện Mê Linh được định hướng phát triển mô hình thành phố trong thành phố

Phát biểu tại Hội thảo quy hoạch xây dựng vùng huyện Mê Linh đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 được tổ chức mới đây, Bí thư Huyện ủy Mê Linh Nguyễn Thanh Liêm khẳng định quy hoạch xây dựng vùng huyện Mê Linh là nhiệm vụ chính trị quan trọng được ưu tiên hàng đầu, có vai trò dẫn dắt sự phát triển toàn diện các ngành, lĩnh vực và định hướng phát triển không gian kinh tế - xã hội của địa phương.

Một trục, hai cánh, năm hành lang liên kết

Theo đó, việc lập quy hoạch vùng huyện nhằm nghiên cứu mọi tiềm năng, lợi thế của huyện trong mối liên hệ vùng, tập trung phát triển đô thị gắn trục trung tâm là đường vành đai 4 đi qua huyện 11,2 km, làm động lực phát triển chính; nghiên cứu quy hoạch huyện Mê Linh phát triển hài hòa về đô thị, công nghiệp, nông nghiệp sinh thái, dịch vụ, du lịch.

Phấn đấu đến năm 2030, Mê Linh trở thành vùng phát triển của thành phố, có hệ thống cơ sở hạ tầng kinh tế-xã hội cơ bản hoàn chỉnh, các vùng nông thôn được cải tạo, phát triển đảm bảo tiêu chí mô hình nông thôn mới, xây dựng và phát triển một số khu đô thị xanh, đô thị sinh thái.

Đặc biệt, Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thanh Liêm nhấn mạnh quy hoạch xây dựng vùng huyện là cơ hội để Mê Linh nghiên cứu những lợi thế cạnh tranh, lợi thế vùng, lấy trục vành đai 4, sân bay quốc tế Nội Bài làm thế mạnh, giúp quy hoạch huyện thành trung tâm giao thương quốc tế của vùng, trung tâm tri thức sáng tạo, nghiên cứu khoa học… tầm cỡ trong nước và khu vực.

Báo cáo phương án đề xuất xây dựng quy hoạch vùng huyện Mê Linh đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội (đơn vị tư vấn) cho biết: Quy hoạch xây dựng vùng huyện Mê Linh đã định hướng sự phát triển huyện gắn với sự phát triển của Thủ đô theo hướng là một phần của Thành phố mới tương lai (thành phố trong thành phố); và quy hoạch huyện theo hướng lên thành quận sau năm 2025, theo kế hoạch UBND TP phê duyệt.

Về phân vùng chức năng và tổ chức không gian, Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội đề xuất quy hoạch xây dựng vùng huyện Mê Linh dự kiến phát triển theo mô hình: Một trục - Hai cánh - Năm hành lang liên kết.

Cụ thể, một trục động lực là vành đai 4, với hai cánh phát triển gồm cánh phía Tây: khu vực tập trung phát triển nông nghiệp nông thôn, dịch vụ du lịch sinh thái, đô thị mới...; cánh phía Đông: khu vực tập trung phát triển đô thị - công nghiệp, trung tâm hành chính huyện, trung tâm dịch vụ thương mại...; và 5 hành lang liên kết: hành lang ven sông Hồng, sông Cà Lồ; hành lang dọc tuyến đường sắt Hà Nội - Lào Cai; hành lang dọc tuyến đường trục trung tâm Mê Linh; hành lang dọc tuyến đường Tiền Phong - Tự Lập.

Đồng thời, trong đề xuất của Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội, Mê Linh được phân thành 5 vùng chức năng và tổ chức không gian. Trong đó có các vùng phát triển đô thị, vùng nông nghiệp nông thôn, vùng không gian nêm xanh và vùng cảnh quan sông Hồng với tính chất không gian xanh mặt nước tạo thành hành lang xanh dọc hai bên sông Hồng.

Nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đánh giá, từ một huyện thuần nông đến nay Mê Linh đã có cơ cấu công nghiệp dịch vụ là chủ yếu. Mặc dù chỉ còn 1 - 2% là nông nghiệp nhưng vẫn giữ thương hiệu của “vùng đất hoa hồng” cho Hà Nội. Nguyên Phó Thủ tướng cũng đưa ra góp ý: Huyện cần định hướng quy hoạch huyện trở thành quận để quản lý chặt chẽ theo các cấp đô thị và xa hơn nữa là “Thành phố trong thành phố”. Huyện Mê Linh phải khai thác được các động lực, tiềm năng, lợi thế của huyện là lấy công nghiệp, dịch vụ làm nền tảng, động lực cho phát triển và phát triển nông nghiệp gắn với công nghệ cao, nông nghiệp sinh thái.

MỚI - NÓNG
Nóng đỉnh trong kỳ nghỉ lễ, Hà Nội bao nhiêu độ?
Nóng đỉnh trong kỳ nghỉ lễ, Hà Nội bao nhiêu độ?
TPO - Hiện nay khối khí nóng lệch Tây đã tác động trực tiếp và mở rộng trên nhiều khu vực. Tại Thủ đô Hà Nội trong 24 đến 48 giờ tới dự kiến là thời gian nắng nóng đạt đỉnh, nhiệt độ dự báo dao động ở ngưỡng 39 - 40 độ C tuy nhiên ở một số khu vực thậm chí có thể lên thêm 5 - 7 độ C.